Tiếp tục ký cam kết tài trợ thêm 1 tỉ đồng cho chương trình “Trái tim cho em”, LIXIL INAX Việt Nam đã trở thành đơn vị tài trợ với 4 năm liên tiếp đồng hành cùng những trẻ em nghèo …

Phép nhiệm màu


Trong số hàng nghìn những trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh thì Trần Văn Mạnh là một trong số những cậu bé đã may mắn nhận được tài trợ của LIXIL INAX thông qua chương trình “Trái tim cho em”. May mắn hơn, ca phẫu thuật đã thành công và cậu bé sau 1 năm phẫu thuật đã trở nên khỏe mạnh, được đi học và được nô đùa như bao nhiêu những đứa trẻ khác.

Theo Trần Văn Thanh (Gia Lạc - Gia Viễn - Ninh Bình), hai vợ chồng lấy nhau gần 7 năm, nhưng có lẽ, thời khắc biết tin con mình sẽ nhận được tài trợ để mổ tim là thời khắc hạnh phúc nhất với cả gia đình.

Ông Morita Nguyễn - Giám đốc Kinh doanh- Thành viên HĐQT LIXIL INAX Việt Nam và ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch quỹ Tấm lòng Việt cùng bệnh nhân đã được mổ bằng số tiền tài trợ của LIXIL INAX nam 2011

“Ngày sinh đứa con trai đầu lòng, 2 vợ chồng cứ ôm nhau mà khóc vì hạnh phúc. Nhưng 9 tháng sau thì đứa con cứ ho, sốt liên miên. Bao nhiêu thuốc thang cũng không khỏi. Thế là 2 vợ chồng đành đưa cháu lên viện để khám thì mới chết điếng người vì bác sĩ báo tin, con bị bệnh tim bẩm sinh, phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật lên đến mấy chục triệu - một số tiền mà cả đời mình chưa từng nghĩ tới.

Vậy là mình lại phải ôm con về nhà. Nhìn đứa con cứ đau ốm liên miên, đến tuổi gửi đi trẻ mà cô giáo cũng không dám nhận vì sợ cháu ốm yếu, khiến những người làm cha, làm mẹ như đứt từng khúc ruột. Nhưng biết làm thế nào vì nhà mình nghèo quá, có bán cả nhà đi cũng chẳng đủ tiền.

May sao, một lần tình cờ, mình nghe được thông tin về chương trình “Trái tim cho em” trên tivi. Thế là mình mạnh dạn làm đơn, nộp đi với niềm hy vọng lớn lao rằng “con mình sẽ được cứu sống”.

Không ngờ, 6 tháng sau thì tin vui đến với gia đình. Cháu bé sẽ được phẫu thuật bằng số tiền trợ giúp của INAX Việt Nam.

Bây giờ, nhìn đứa con 5 tuổi có thể chạy ra nô đùa cùng bạn bè mà mình vẫn nghĩ như đang nằm mơ” - anh Thanh xúc động nói.

Ông Morita Nguyễn trao biển tài trợ cho ông Lê Chí Công - Phó GĐ quỹ Tấm lòng Việt

Đồng hành cùng trẻ nghèo

Ngoài trường hợp của cháu Trần Văn Mạnh thì hằng năm, theo thống kê, có khoảng hơn mười sáu nghìn trẻ em trên toàn quốc mắc bệnh tim bẩm sinh. Và một tỉ lệ không nhỏ trong số đó phải tiến hành phẫu thuật thì trẻ mới có cơ hội sống.

Tuy nhiên, có một thực tế nghiệt ngã đó là, đến 70 - 80 % các cháu mắc bệnh tim bẩm sinh lại rơi vào trường hợp những gia đình nghèo hoặc quá nghèo. Chi phí trung bình một ca phẫu thuật từ 35 - 60 triệu đồng là một khoản tiền quá lớn đối với các gia đình khó khăn. Và điều đó cũng giải thích vì sao mỗi ngày trên cả nước lại có tới hàng trăm trẻ em tử vong do không được phẫu thuật kịp thời.

Xuất phát từ thực tế đau lòng đó, tháng 10/2008, chương trình phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh mang tên “Trái tim cho em” đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổ chức Đông Tây Hội ngộ phối hợp thực hiện.

Đây là chương trình nhằm hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho các trẻ em nghèo dưới 16 tuổi để góp phần mang lại cho các em một trái tim khỏe mạnh, một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác.

Tuy nhiên, để có được sự thành công ấy của chương trình thì không thể không kể đến sự góp sức của những nhà tài trợ, trong đó có Công ty TNHH LIXIL INAX Việt Nam.

Ông Morita Nguyễn ký kết tài trợ với ông Phạm Văn Quang

Đây là nhà tài trợ đã liên tục đồng hành cùng chương trình “Trái tim cho em” trong 3 năm qua.

Đặc biệt hơn, vào ngày 09/10/2012 tại Hà Nội, Công ty TNHH LIXIL INAX Việt Nam lại tiếp tục ký cam kết với Đài truyền hình Việt Nam - đơn vị đại diện cho “Quỹ Tấm lòng Việt” về việc tài trợ thêm 1 tỉ đồng cho chương trình “Trái tim cho em”.

Với bản cam kết này, LIXIL INAX Việt Nam đã tham gia tài trợ cho chương trình với tổng số tiền lên đến 4,2 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Morita Nguyễn - Giám đốc kinh doanh, Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty TNHH LIXIL INAX Việt Nam cho biết: “Năm nay, mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng LIXIL INAX vẫn quyết định tiếp tục tài trợ cho chương trình “Trái tim cho em” bởi vì chúng tôi đã thấy được ý nghĩa tốt đẹp và hiệu quả thiết thực mà chương trình đã mang lại cho xã hội”.

Cũng theo ông Morita Nguyễn, ngoài chương trình “Trái tim cho em” LIXIL INAX Việt Nam còn tham gia đóng góp cho các hoạt động xã hội khác như: Tài trợ từ thiện, cấp học bổng cho sinh viên, và dự án về cải tạo cho môi trường …

Công ty LIXIL INAX Việt Nam được thành lập vào ngày 09/05/1996, với tiêu chí tạo ra một môi trường sống tiện nghi, đem lại cuộc sống quý giá hơn, thoải mái hơn cho người tiêu dùng.

Đến tháng 01/1998 Công ty LIXIL INAX Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động và đã sớm trở thành nhà cung cấp thiết bị sứ vệ sinh chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và quốc tế.

Không những vậy, LIXIL INAX còn là nhà sản xuất sứ vệ sinh lớn nhất tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với 7 nhà máy sứ vệ sinh, 1 nhà máy sản xuất sen vòi tại Quảng Nam và 1 nhà máy sản xuất gạch ngoại thất tại Vũng Tàu.

  • Anh Vũ