Tối 30/5, sau hơn 1 ngày mất tích khi tắm biển, thi thể em Lê Trần Đình Q. được tìm thấy cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 300m.

Lãnh đạo UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, khoảng 18h ngày 30/5, lực lượng chức năng cùng một số người dân đã tìm thấy thi thể em Lê Trần Đình Q. (15 tuổi, trú xã Bình Châu), mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn vào chiều 29/5.

Trước đó, trong ngày 30/5, lãnh đạo xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc xác nhận với PV VietNamNet, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người mất tích, 3 người đi cùng may mắn bơi được vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 29/5, em Lê Trần Đình Q. (15 tuổi, trú ấp Bình Hòa, xã Bình Châu) cùng 3 bạn nam khác tuổi từ 13-15, trú tại ấp Bình Hòa và ấp Bến Lội, xã Bình Châu rủ nhau đi bộ ra khu vực bãi biển ấp Bình Hòa gần nhà để tắm biển.

Khu vực bãi biển nơi em Q. tắm và mất tích chưa tìm thấy. Ảnh: Nguyễn Ngọc Chánh

Trong lúc tắm, gặp sóng lớn nên cả 4 em bị cuốn ra xa, may mắn 3 em bơi được vào bờ, còn em Q. bị đuối nước, sau đó mất tích. 

Đến 15h chiều nay, lực lượng chức năng xã Bình Châu, Bộ đội Biên phòng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích em Q. ngoài biển. Trên bờ, gia đình nạn nhân đau xót thắp hương cầu khẩn.

Theo ghi nhận, tại khu vực 4 em tắm biển gặp nạn, phía trên bờ đã được cơ quan chức năng gắn biển cảnh báo. Những ngày qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trời liên tục có mưa và gió lớn, biển động.

Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, tại hồ Suối Các (huyện Xuyên Mộc) từng xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh tử vong thương tâm.

Quang Hưng