1. Viền màn hình mỏng hơn
Trang bị cho smartphone viền màn hình mỏng là việc các nhà sản xuất nên làm để đóng gói màn hình cỡ lớn vào một thiết bị nhỏ gọn. LG đã làm rất tốt điều đó với LG G3, chiếc điện thoại màn hình 5.5 inch có kích thước tương đương với nhiều smartphone 5 inch khác, ví dụ như HTC One M8.
Vì vậy, tại sao Apple không trang bị cho iPhone thế hệ mới viền màn hình thực sự mỏng?
![]() |
2. Các thao tác điều khiển bằng cử chỉ
Camera phía trước của LG G3 hỗ trợ một số thao tác điều khiển bằng cử chỉ. Ví dụ, người dùng chỉ cần giơ điện thoại lên và ra hiệu bằng tay để G3 đếm ngược và chụp ảnh. Đây là thực sự là tính năng thú vị cho những người mê chụp ảnh “tự sướng”.
Khi chụp ảnh “tự sướng” đã trở thành thói quen và sở thích của hầu hết người dùng smartphone, nếu tính năng tương tự được bổ sung cho iPhone sẽ khiến người khách hàng của Apple thích thú.
Tính năng điều khiển bằng cử chỉ của LG G3 được trình diễn trong video dưới đây:
3. Cho phép mở rộng bộ nhớ điện thoại
![]() |
Hầu hết người dùng đều coi việc thiếu khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD là nhược điểm của một chiếc smartphone cao cấp. Tất nhiên, iPhone có nhiều lựa chọn bộ nhớ trong cho khách hàng lựa chọn, từ 16GB tới 64GB, nhưng bộ nhớ trong cỡ lớn không phải lúc nào cũng bù đắp được cho việc thiếu khe cắm microSD.
LG đã lắng nghe những khách hàng thất vọng vì G2 không cho phép mở rộng bộ nhớ, nên đã trang bị cho G3 khe cắm thẻ microSD.
Mặc dù iPhone không có nắp lưng rời, nhưng ngay cả như vậy, Apple nên tìm cách để đưa một khe cắm thẻ nhớ vào iPhone thế hệ tiếp theo.
4. Cổng hồng ngoại IR blaster
![]() |
Giống như LG G2, LG G3 cũng có cổng hồng ngoại cho phép biến điện thoại thành điều khiển từ xa cho tivi và một số loại thiết bị khác. Gần đây, ngày càng nhiều mẫu smartphone cao cấp được trang bị cổng hồng ngoại IR blaster. Apple cũng nên cân nhắc xu hướng này.


