![]() |
Sau đây là những xu hướng công nghệ chính đã được hiển thị “lồ lộ” tại MWC 2014 và được các trang CNTT thế giới đúc kết.
Xu hướng 1: nỗ lực để cả thế giới được kết nối
Tại MWC 2014, CEO Mark Zuckerberg của Facebook đã dùng bài phát biểu của mình để nói về Internet.org, “một tổ chức hợp tác toàn cầu tập trung vào việc đưa Internet đến 2/3 người dân trên thế giới vẫn chưa được kết nối”.
Bằng việc bắt tay với các hãng viễn thông tại các thị trường mới nổi, Internet.org sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ web cơ bản – như bản tin thời tiết, thông tin bách khoa toàn thư Wikipedia, tin nhắn và Facebook – cho mọi người, với hy vọng những thông tin đó sẽ kích thích họ tự khám phá phần còn lại của web. Không chỉ Internet.org mà nhiều sản phẩm phần cứng xuất hiện tại MWC cũng giúp mọi người kết nối.
Chẳng hạn, mặc dù có mối quan hệ sâu sắc với Microsoft, song Nokia vẫn ra mắt smartphone mới dùng nền tảng Android, vì Android là nền tảng phù hợp hơn với các thị trường mới nổi. Các thiết bị X của Nokia thiếu các đặc điểm cao cấp, nhưng lại có hai SIM, bộ nhớ mở rộng – những đặc điểm mà các thiết bị Windows Phone của Nokia còn thiếu và đó cũng là tất cả những gì người dùng ở thế giới đang phát triển cần.
Hệ điều hành Firefox OS của Mozilla có thể chưa được thế giới phát triển để ý, nhưng sẽ giúp mở rộng sử dụng smartphone tại các thị trường mới nổi. Flame chính là một điển hình, với mức giá chỉ 25 USD, Flame dùng hệ điều hành Firefox OS, vi xử lý lõi kép, 3G, Wi-Fi và màn hình 4.5 inch. Nó có thể chạy các ứng dụng HTML5.
Xu hướng 2: tích hợp tính năng chăm sóc sức khoẻ người dùng
Một xu hướng gần đây của người tiêu dùng là sử dụng các thiết bị theo dõi sức khoẻ. Chính vì thế, dòng smartphone chủ lực của Samsung là Galaxy S đã tích hợp tính năng này. Galaxy S5, ngoài khả năng chống nước, còn có cảm biến đo nhịp tim nằm ở phía sau, kết hợp với ứng dụng S Health có thể giúp người dùng nắm rõ tình hình sức khoẻ hơn. Giống iPhone 5s, Galaxy S5 cũng có khả năng quét dấu vân tay ở nút Home để tăng tính bảo mật, và cũng để thanh toán liền mạch với PayPal.
Sony cũng ra mắt thiết bị giúp chăm sóc sức khoẻ Smartband, cung cấp các thông báo và cho phép kiểm soát hoạt động nghe nhạc mà bạn nghe trê một thiết bị Android kết nối. Tuy nhiên, ứng dụng Lifelog mới là điều đáng nói – nó không chỉ theo dõi các hoạt động của người dùng, mà còn xem bạn ngủ thế nào, bạn đã ở đâu và bạn đi nhanh thế nào, bạn lướt web nhiều hay không, nghe nhạc, xem phim, chơi game.
Nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc Huawei cũng gia nhập cuộc chơi, công bố thiết bị TalkBand B1 – một sự kết hợp của thiết bị theo dõi sức khoẻ người dùng và tai nghe Bluetooth có giá 99 euro, hay khoảng 136 USD.
Xu hướng 3: đồng hồ thông minh ngày càng quen thuộc
Thời đại smartwatch (đồng hồ thông minh) đã đến khi nhà sản xuất thiết bị đại chúng như Samsung ra mắt một lúc hai mẫu smartwatch, là smartwatch Gear 2 và Gear 2 Neo. Dường như, hai thiết bị smartwatch của Samsung không cho thấy điều gì hơn ngoài việc đại gia điện tử Hàn Quốc đang đặt cược vào tương lai tương sáng và bộn tiền của công nghệ đeo bên người. Chắc chắn sau khi Samsung ra mắt hai mẫu smartwatch này, người tiêu dùng sẽ nói nhiều hơn về smartwatch. Ngoài ra, tâm lý người tiêu dùng cũng như giới công nghệ đang ngóng đợi mẫu iWatch của Apple.
Tại MWC 2014, Motorola cũng nói hãng sẽ trở lại trong cuộc chơi smartwatch. Ngoài ra, HTC cũng công bố kế hoạch ra mắt smartwatch vào dịp lễ Noel năm nay. Bây giờ vẫn là thời điểm đầu năm 2014, với nhiều sự kiện công nghệ lớn trong năm, chắc chắn smartwatch sẽ là sản phẩm tâm điểm thu hút người dùng lẫn giới công nghệ.
Xu hướng 4: smartphone giá rẻ
Bên cạnh các mẫu smartphone đình đám và chủ lực, tại MWC 2014 các công ty cũng rất chú ý đến smartphone giá rẻ, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng tại các nước mới nổi. Điển hình là Mozilla giới thiệu mẫu smartphone gây sốc với giá chỉ 25 USD. Mẫu điện thoại này có vi xử lý ARM Cortex A5, màn hình 3.5-inch và độ phân giải HVGA resolution.
Gây được sự chú ý lớn nữa tại MWC 2014 là các thiết bị mới chạy hệ điều hành Android của Nokia, đó là các smartphone Nokia X, X+ và XL. Đặc biệt trong đó là mẫu Nokia X. Nokia X có thể không gây ấn tượng ở cấu hình nhưng phù hợp với thị trường đang phát triển, màn hình 4 inch, độ phân giải 800x480 pixel, máy ảnh 3MP, chip lõi kép 1.2GHz, GPS, giá chỉ có 89 euro (gần 2,6 triệu đồng). X+ giống hệt X trừ bộ nhớ lớn hơn và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. XL lớn hơn X một chút và dùng máy ảnh 5MP.
Nội dung bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 27 ra ngày 3/3/2014
