- Phương án được đưa ra là xây mương dẫn dòng nước và làm kè chống lở dưới khu vực thi công 40 móng biệt thự trái phép.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản trình UBND TP giải pháp được cho là cấp bách để chống lở tại bán đảo Sơn Trà.

{keywords}
Sạt lở từ khu vực xây dựng 40 móng biệt thự trái phép khiến bùn đỏ chảy tràn xuống bãi biển. Ảnh: Cao Thái

Trong văn bản, Sở cho hay toàn bộ dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa (30,35ha) đã được thi công san nền phần đường giao thông và các vị trí xây dựng biệt thự xây xong phần đế móng. Trong quá trình thi công, phần lớn thảm thực vật hiện có đã bị đào xới xóa bỏ, kết cấu đất thay đổi, độ dốc lớn nên nguy cơ sạt lở rất lớn.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết thêm một số vị trí đã xảy ra sạt lở, đặc biệt là khu vực thi công các móng biệt thự trái phép.

{keywords}
Xói lở nghiêm trọng ở bờ biển phía dưới dự án. Ảnh: Cao Thái

Sở đã trao đổi với công ty CP Biển Tiên Sa và trình UBND TP các giải pháp được cho là cấp bách.

Cụ thể, phương án chống lở sẽ xây một tuyến mương hở dài 475m dẫn dòng, phân lưu nước mưa về suối tự nhiên, không chảy tràn qua mặt bằng dự án.

Hạng mục quan trọng là đầu tư 10 kè trọng lực xây đá hộc dài khoảng 1.741m (trong tổng số chừng 3.000m kè) tại các vị trí nguy cơ sạt lở cao. Đi kèm việc xây kè là trồng cây xanh chống xói lở.

Sở Xây dựng Đà Nẵng tham mưu TP yêu cầu chủ đầu tư gấp rút triển khai, hoàn thành trước ngày 31/8.

Đây cũng là hạn chót để TP Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng các vấn đề liên quan quy hoạch trên bán đảo Sơn Trà.

Sạt lở biệt thự ở Sơn Trà: Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng

Sạt lở biệt thự ở Sơn Trà: Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng

TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp chống sạt lở tại khu vực thi công 40 móng biệt thự trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

Bùn đỏ từ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển

Bùn đỏ từ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển

Bùn đất tại khu vực xây 40 móng biệt thự trái phép trên Sơn Trà chảy tràn qua bãi cát và đổ ra biển.

Chủ tịch Đà Nẵng: DN đề nghị xây kè chống lở ở Sơn Trà

Chủ tịch Đà Nẵng: DN đề nghị xây kè chống lở ở Sơn Trà

Chủ tịch Đà Nẵng cho biết chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng ở Sơn Trà đề nghị cho xây kè chống lở ở khu vực 40 móng biệt thự trái phép.

Kiến nghị tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà

Kiến nghị tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà

“Tháo bỏ ngay 40 móng biệt thự đã xây trái phép, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện biện pháp chống trôi đất xuống biển trước mùa mưa bão 2017”.

Cao Thái