![]() |
Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trao giấy phép 3G cho Tổng giám đốc Viettel Hoàng Anh Xuân chiều hôm nay, ngày 13/8 tại trụ sở Bộ. Ảnh TK. |
Chiều nay, ngày 13/8, Bộ TT&TT đã chính thức trao 4 giấy phép 3G (theo chuẩn IMT - 2000 trong băng tần số 1900 – 2200MHz) cho các doanh nghiệp là Viettel, MobiFone, VinaPhone, liên danh EVN và Hanoi Telecom.
Theo cam kết với Bộ TT&TT, Viettel sẽ đầu tư 12.789 tỷ đồng trong 3 năm cho mạng 3G. Khoảng 9 tháng sau khi được cấp phép, tức là vào tháng 4/2010, Viettel sẽ chính thức cung cấp dịch vụ 3G. Tại thời điểm khai trương dịch vụ, Viettel cam kết vùng phủ 3G đạt tối thiểu 86,32% dân số với 5.000 trạm thu phát 3G và sau 3 năm cung cấp dịch vụ này sẽ đạt vùng phủ là 100% dân số với 15.000 trạm.
Ông Hoàng Anh Xuân, Tổng Giám đốc Viettel khẳng định mạng di động này "sẽ làm hết mình để thực hiện đúng tiến độ đã cam kết".
Ông Xuân cho biết Viettel đã hoàn tất thủ tục mua 6.000 trạm BTS để trở thành mạng di động có vùng phủ 3G lớn nhất, tiếp tục theo đuổi triết lý “mạng lưới đi trước kinh doanh theo sau. “Chúng tôi tin rằng với 4 giấy phép đã cấp cho các doanh nghiệp viễn thông, dịch vụ 3G sẽ phổ cập trên cả nước trong thời gian tới", ông Xuân nói.
Trong đợt thi tuyển giấy phép 3G, Viettel là doanh nghiệp đạt số điểm cao nhất với 966 điểm, bỏ xa doanh nghiệp đứng thứ hai tới hơn 300 điểm. Trong số 8.100 tỷ đồng tiền đặt cọc của các doanh nghiệp trúng tuyển 3G, Viettel cũng chiếm hơn một nửa, với 4.500 tỷ đồng.