Theo James Person, Tổng quản trị (COO) của CDMA Development Group (CDG), mạng lưới di động CDMA là mạnh mẽ và đang tăng trưởng. "CDMA đang sống và khỏe mạnh”, Person tuyên bố trong một bài phát biểu tại một sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Communic Asia diễn ra tại Singapore tuần này.
Ông Person nói mạng lưới CDMA có 451 triệu thuê bao ở trên 109 quốc gia, vùng lãnh thổ. Song một nửa trong số đó thuộc về châu Á, tức 231 triệu thuê bao. Con số này gần gấp đôi số thuê bao ở Mỹ, Person nói thêm. Cũng theo ông, thành quả của CDMA ở châu Á là phần lớn nhờ vào các thiết bị giá rẻ, giúp CDMA cất cánh tại các thị trường đang nổi.
Đầu năm nay, CDG đã tuyên bố rằng số lượng thuê bao CDMA đã tăng gần 17% so với năm ngoái. Ông Person nói các mạng lưới di động CDMA2000 đang đối đầu khá tốt với sự cạnh tranh từ các mạng lưới truy cập gói tốc độ cao HSDPA, với tiêu chuẩn 3G EV-DO của CDMA đang đem lại tốc độ truy cập cạnh tranh.
Song quỹ đạo tăng trưởng của CDMA có thể kết thúc khi các nước tiếp cận công nghệ di động thế hệ thứ tư hay 4G. Việc điều chỉnh kế tiếp của CDMA lên 4G là EV-DO Rev. C - cũng được biết đến với mã UMB (siêu băng rộng di động).
Mặc dù UMB có thành quả tương tự như LTE (4G) và sẽ sẵn sàng sớm hơn, ông Person nói tiêu chuẩn CDMA có “hạn chế thời gian” do thiếu sự sẵn sàng về phần các nhà cung cấp dịch vụ di động.
Hãng viễn thông Úc Telstra đã đóng cửa mạng CDMA của mình hai tháng trước đây theo một kế hoạch thay thế mạng CDMA bằng một mạng HSDPA có tên là Next G.
Hãng di động Mỹ Verizon Wireless năm ngoái cũng tuyên bố họ sẽ đầu tư cho LTE chứ không phải UMB.
“LTE sẽ là người thắng cuộc. Điều tốt hơn cho ngành không dây nếu chúng ta có ít sự lựa chọn (tiêu chuẩn) hơn”, ông Person kết luận.
Ông nói ngành di động hiện có quá nhiều tiêu chuẩn đang cạnh tranh lẫn nhau và các giao thức truy cập như WiMAX và LTE là những tiêu chuẩn tương lai hợp nhất càng nhiều tiêu chuẩn có thể.
Udi Shaked, Tổng giám đốc Alvarion châu Á – Thái Bình Dương trong bài trình bày của mình nói rằng vấn đề tranh luận không phải là về tiêu chuẩn nào tốt hơn mà về đảm bảo cho sự mở cửa mạng lưới để tạo nên một hệ sinh thái mạnh mẽ hơn.
Idris Vasi, Phó Chủ tịch cấp cao Ordyn nói trong một cuộc thảo luận nhóm sau đó rằng các thị trường châu Á đang nổi sẽ nhanh chóng đuổi kịp và cho thấy nhu cầu lớn về kết nối và các thiết bị chất lượng cao. Ông Vasi nói điện thoại ở châu Á được coi như là trung tâm kết nối và truy cập Internet. “Ở Mỹ, điện thoại di động là ‘màn hình thứ ba’. Ở châu Á, đó là màn hình đầu tiên đối với người dân. Bởi vậy, kỳ vọng đối với các thị trường này là cao hơn”, ông nói.
Theo ZD net