Ảnh minh họa về công nghệ LTE hay 4G

4G - đối thủ đáng gờm của WiMAX

ICTnews - Một vài nhà cung cấp thiết bị đang khoe hệ thống điện thoại di động mới, đặc biệt là dựa trên tiêu chuẩn Long-term Evolution (4G) sẽ được hoàn thành trong năm tới.

Tại hội nghị di động thế giới diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha) thứ Hai tuần qua, các hãng truyền thông và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tập chung chuyển giao hoàn toàn sang công nghệ không dây băng thông rộng thế hệ thứ tư hay 4G. Theo các tài liệu quảng cáo, cùng với nhà sản xuất thiết bị cầm tay Hàn Quốc LG Electronics, Nortel Networks cũng đang phô trương một hệ thống LTE cung cấp kết nối di động băng thông rộng sẽ cho phép người sử dụng di chuyển trên tàu xem video phát sóng từ trang web YouTube.

Kể từ khi LTE triển khai quảng cáo hơn một năm trước, đây là một kịch bản giả thuyết. Tuy nhiên, không có vấn đề gì về việc cùng với WiMAX, LTE sẵn sàng nổi lên như một công nghệ thay đổi trò chơi cho các công ty truyền thông di động và các nhà cung cấp nội dung. Trong khi phần lớn các công ty truyền thông đã xếp hàng sau LTE như công nghệ kế cận cho mạng di động hiện nay thì Nortel lại đang bao bọc những lời dự đoán của mình bằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho LTE và WiMAX.

LTE, bước tiếp theo hướng tới hệ thống mạng không dây 3G dây trên công nghệ di động GSM/UMTS đã được Dự án đối tác 3G (3G GPP) thông qua vào tháng 1/2008, là một ngành công nghiệp mong dọn đường cho những cuộc thử nghiệm sử dụng đặc điểm kỹ thuật không dây tốc độ cao. Trong cuộc chạy đua trở thành tiêu chuẩn phổ biến cho mạng không dây thế hệ tiếp theo cung cấp tốc độ, hiệu suất và hoạt động lớn hơn, hiện nay LTE mong đợi sẽ có đại lý lớn nhất đằng sau mình. Thực tế thì tất cả các công ty truyền thông GSM trên toàn cầu cùng với hầu hết các công ty truyền thông CDMA bao gồm nhà cung cấp mạng không dây số 1 tại Mỹ Verizon Wireless đang lên kế hoạch cho các mạng LTE.

Cả hai công nghệ (LTE và WiMAX) đều thu hút dự đoán lạc quan từ phía các nhà phân tích: Juniper Research dự báo gần 24 triệu thuê bao trên thế giới sẽ sử dụng các dịch vụ của LTE cho dến năm 2012, trong khi đó WiMAX sẽ thu hút khoảng hơn 80 triệu thuê bao trên thế giới trước năm 2013. Người ta cho rằng WiMAX sẽ nhanh chân hơn LTE một năm hoặc hơn trong cuộc đua giành lấy những triển khai quảng cáo thực sự.

Trông đợi vào sự ra mắt sớm của LTE, Nokia Siemens đã trở thành nhà cung cấp chính đầu tiên tung ra sản phẩm quảng cáo thực sự cho LTE, đang trưng bày trạm phát sóng (BTS) UMTS Flexi tại Barcelona. Thừa nhận rằng những thay đổi tới tiêu chuẩn cuối cùng trong tương lai có thể đòi hỏi nâng cấp phần mềm hoặc thậm chí cả phần cứng, Nokia Seimens, công ty liên doanh bao gồm các đại lý thiết bị cầm tay số 1 trên thế giới và tập đoàn điện tử Đức tuy nhiên lại cho rằng trạm phát sóng là “nóc nhà tương lai”.

Phần mềm cho phiên bản cuối cùng của LTE sẽ có mặt vào năm sau.

Tại Barcelona, LG đã cho biết công ty này sẽ hợp tác với Nortel và Alcatel-Lucent để cung cấp dịch vụ LTE với tốc độ download lên tới 60 Mbps và tốc độ truyền dẫn là 40 Mbps.

Bích Ngọc

Theo Information Week