![]() |
Chiếc di động Pogo (nguồn: techdigest.tv). |
1. Psion Ace

Thiết kế của chiếc di động Psion Ace khiến bạn cảm giác như đây là một mẫu thiết kế thử trong phòng thí nghiệm hơn là một “chú dế” thực sự. Mặc dù được ra mắt vào khoảng năm 2001 nhưng Psion Ace lại được coi như một mô hình di động cho tương lai.
Máy hỗ trợ các ứng dụng của công nghệ 3G. Thêm vào đó, Psion Ace có đến 3 màn hình hiển thị, một dùng cho nhu cầu lướt web, màn hình thứ hai dùng cho việc hiển thị các biểu tượng trên di động và màn hình thứ 3 thích hợp dành cho tin nhắn.
Psion Ace cũng được sản xuất kèm theo một chiếc tai nghe không dây Bluetooth, công nghệ này được “lên ngôi” vào năm 2002. Psion Ace chạy trên hệ điều hành Symbian và giao diện sử dụng cảm ứng. Nhưng có vẻ Psion Ace “không gặp may” khi doanh số bán di động này không thể cạnh tranh với những “chú dế” từ Palm.
2. Pogo
Đây cũng là một chiếc di động hỗ trợ 3G. Cũng như Psion Ace, thiết kế tượng của Pogo khiến bạn dễ dàng nhầm tưởng đây chỉ là một thiết kế mẫu thử nhưng thực sự máy đã được sản xuất với số lượng hạn chế 500 chiếc và đã được phân phối trên thị trường qua hệ thống bán lẻ Carphone Warehouse.
Máy hỗ trợ khả năng chơi nhạc, màn hình cảm ứng, duyệt web và kết nối GPRS. Tuy nhiên Pogo chưa từng có được sự hỗ trợ của một nhà mạng di động nào, vì vậy theo thời gian Pogo dần biến mất và chỉ còn tồn tại trong các bộ sưu tập di động của các nhà sưu tầm.
3. Sendo X

Sendo là một hãng sản xuất di động giá rẻ có trụ sở ở Birmingham. Năm 2001 hãng hợ tác với Microsoft để sản xuất một chiếc di động thông minh chạy trên nền tảng hệ điều hành Stinger tuy nhiên kế hoạch này đã đổ bể khi Microssoft không cung cấp hệ điều hành đúng thời hạn. Năm 2002, Sendo thậm chí đã đệ đơn kiện hãng Microsoft vì vi phạm hợp đồng và một số vấn đề liên quan đến công nghệ. Tiếp đó, năm 2004, Sendo đã cho ra mắt một chiếc di động chạy trên hệ điều hành Symbian của Nokia.
4. INQ1

Vượt qua các đối thủ “nặng ký” như LG KS360, T-Mobile G1, BlackBerry Storm 9500 hay Nokia E71, chiếc di động hỗ trợ mạng xã hội Facebook INQ1 đã giành được giải thưởng chiếc di động tốt nhất “The Best Mobile Handset or Device” được GSMA công bố tại MWC 2009.
Bên cạnh kết nối với các trang mạng xã hội, máy còn hỗ trợ các ứng dụng Skype (gọi điện thoại qua Internet) và Windows Live Messenger (nhắn tin tức thời).
INQ1 có màn hình QVGA rộng 2.2 inch và khả năng hiển thị 262 nghìn màu. Máy được tích hợp camera 3,2 megapixel, bộ nhớ trong 50MB và có thể mở rộng với khe cắm thẻ nhớ ngoài lên đến 4GB. INQ1 được sản xuất trong hai phiên bản màu đen và bạc.
Sau sự ra đời của INQ1, hãng INQ cũng sản xuất INQ2 với khả năng hỗ trợ mạng xã hội Twitter và cập nhật thêm nhiều tính năng mới.
Thiết kế tương đối đơn giản những các tính năng độc đáo đã khiến INQ1 góp mặt trong bảng xếp hạng này.
5. Sony Ericsson P800

Nghe tên nhà sản xuất này bạn sẽ tự hỏi sao liên minh Thụy Điển – Nhật Bản lại có thể góp mặt trong bảng xếp hạng những chiếc di động ấn tượng đến từ Anh? Nhưng đơn giản vì trụ sở Sony Ericsson được đặt tại Anh. Máy chạy trên hệ điều hành Symbian.
Theo Techdigest