Đại gia sở hữu 2 siêu sim trị giá 23 tỷ đồng và 19 tỷ đồng

Trong tháng 8/2018, 2 thương vụ chuyển nhượng sim số với số tiền "khủng" đã khiến thị trường sim số "dậy sóng". Theo đó, "siêu sim" 090999999 thuộc nhà mạng Mobifone được bán với giá 1 triệu USD (tức hơn 23 tỷ đồng) - đây là chiếc sim có giá "chát" nhất ở Việt Nam hiên nay; siêu sim 0989999999 thuộc nhà mạng Viettel có giá 19 tỷ đồng. 

{keywords}
Thái Minh Phương - chủ nhân của những vụ giao dịch sim hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 6/8/2018, ông Mạnh Tài, một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng đã chuyển nhượng lại chiếc sim 090999999 cho ông Thái Minh Phương, một người chuyên kinh doanh sim số đẹp. 

Chiếc sim "khủng" này của nhà mạng Mobifone, đã trải qua 5 đời chủ từ Hải Dương, đến Sài Gòn rồi về Cần Thơ... Trước khi về tay ông Phương, sim này được ông Tài mua của một đại gia bất động sản ở Ninh Bình năm 2016.

Đến cuối tháng 8/2018, ông Phương thực hiện thêm một thương vụ chuyển nhượng sim số diễn ra tại một cửa hàng Viettel ở Hà Nội. Theo đó, chiếc sim 0989999999 đã trị giá 19 tỷ đồng. 

Chủ nhân đầu tiên của chiếc sim này là ông Hoàng Anh Xuân, cựu Tổng giám đốc Công ty viễn thông quân đội (Viettel). Ngọc Trinh cũng đã từng sở hữu chiếc sim này và mang ra đấu giá với kỳ vọng thu về 20 tỷ. Cũng có 1 doanh nhân giấu mặt tuyên bố mua lại nhưng không đến nhận, và không chuyển tiền.

Đại gia Hà Nội sở hữu sim “bát quý” 15 tỷ đồng

Tháng 6 vừa qua có thương vụ chuyển nhượng sim "bát quý" 0977777777 trị giá lên tới 15 tỷ đồng. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy anh Trần Thành (một người nổi tiếng trong giới kinh doanh sim số đẹp và hiện đang sinh sống tại Huế) đã ra Hà Nội để chuyển nhượng chiếc sim này cho khách. Anh Thành cho biết anh đã mua chiếc sim này cách đây 2 năm để làm phong phú bộ sưu tập của mình.

Anh Thành gặp người mua là một đại gia Hà Nội (giấu tên) tại một điểm giao dịch của nhà mạng Viettel để tiến hành các thủ tục sang nhượng.

{keywords}
Anh Trần Thành (bên phải) trong cuộc chuyển nhượng sim 7777777

Có nhiều tranh luận xung quanh giá trị thực của thương vụ này cũng như tò mò về danh tính của vị đại gia là sở hữu mới của chiếc sim "bát quý” 15 tỷ đồng.

Một số người tiết lộ sim 0977777777 ban đầu có giá không hề đắt và được tăng giá trị theo thời gian. Theo lý giải của giới chơi sim, 0977777777 gọi là bát quý, số 9 mang ý nghĩa trường cửu, còn số 7 thể hiện may mắn, trên thị trường có khoảng 6 số dạng này.

Đại gia sở hữu combo 3 “siêu” sim 0989999999, 0986666666, 0996666666 20 tỷ đồng

Đại gia Đại gia Gia Khang - một doanh nhân chuyên kinh doanh số điện thoại đẹp tại TP.HCM- từng sở hữu siêu sim 0989999999 và bán lại cho Ngọc Trinh trong một cuộc đấu giá gây quỹ từ thiện.  

{keywords}
Đại gia Gia Khang, người bán siêu sim 0989999999 cho Ngọc Trinh để làm từ thiện

Sim 0989999999 là một trong những sim đẹp nhất của nhà mạng Viettel, đã được bán đi bán lại nhiều lần, lúc đầu nó được định giá khởi điểm chỉ 120 triệu đồng, nhưng giờ giá trị của nó đã tăng lên "khủng khiếp". Anh Gia Khang mua lại chiếc sim này vào năm 2015 với giá 5 tỷ đồng. Anh dùng số này để nhân viên làm tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty chứ không phục vụ cá nhân bởi hàng ngày có hàng nghìn tin nhắn và cuộc gọi đến.

Đến năm 2017, anh quyết định chuyển nhượng lại chiếc sim với giá 20 tỷ nhưng cuối cùng sim đã được chốt giá 15 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2015, anh Bùi Nguyễn Gia Khang đã rao bán đồng loạt 3 chiếc siêu sim 0989999999, 0986666666, 0996666666 với giá 20 tỷ đồng để lấy tiền thực hiện một dự án từ thiện. Lúc đó có người trả hơn 13 tỷ đồng cho bộ ba sim đẹp, nhưng anh Khang không đồng ý.

2 năm sau đó, sim 0989999999 về tay chủ mới với giá 15 tỷ, còn 2 số còn lại 0986666666 và 0996666666 được đại gia này mua từ một chủ kinh doanh nhà hàng khách sạn ở Vũng Tàu và trực tiếp từ nhà mạng hiện thuộc về ai vẫn là một ẩn số.

Đại gia miền Bắc chi 12 tỷ mua siêu sim 0969999999

Tháng 1/2017, Tuấn Vũ (một trong những người chơi SIM nổi tiếng miền Bắc) đã chi số tiền khủng 12 tỷ đồng để sở hữu siêu sim 0969999999 từ tay một đại gia kinh doanh vàng bạc, trang sức. Anh Vũ có biết phải mất 2 tháng anh mới thuyết phục được chủ cũ bán lại chiếc sim này cho mình. 

{keywords}
Giao dịch sim 'khủng' giữa 2 đại gia

Những người trong giới chơi sim gọi đây là đây là sim "lục quý", trong đó số 9 mang ý nghĩa trường cửu, còn số 6 là lộc. Như vậy, 69 là trường lộc.

Trước khi về tay Tuấn Vũ, chiếc siêu sim 0969999999 đã trải qua rất nhiều đời chủ. Chủ ban đầu của nó là ông Nguyễn Hải Nam, sau đó ông Nam bán lại cho một đại gia ở Thái Bình với giá 8 tỷ đồng. Một thời gian sau khi sử dụng, đại gia Thái Bình chuyển nhượng lại cho ông Thái Minh Phương với giá 9,9 tỷ đồng. Cuối cùng nó thuộc về ông Tuấn Vũ với mức giá tăng chóng mặt lên 12 tỷ đồng.

Đại gia Thái Nguyên chi 3 tỷ đồng mua sim trong 30 phút

Đầu tháng 11/2015, chiếc sim 0933 999999 được ông Đỗ Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Mê Linh chuyển nhượng cho một khách hàng với giá 3 tỷ đồng. Người bỏ số tiền "khủng" mua lại chiếc sim này là đại gia 8X giấu tên, ở thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Ông Hiếu cho biết chiếc sim này ông mua lại năm 2013 với giá 1 tỷ. Ông cho rằng với giá 3 tỷ chuyển nhượng lại vào thời điểm giao dịch là hợp lý cho một trong những chiếc siêu sim hiếm hoi còn lại của MobiFone. "Tuy mức giá 3 tỷ đồng với thị trường có thể là cao, nhưng vẫn chưa đạt được ngưỡng kỳ vọng của tôi", ông Hiếu nói thêm.

Chiếc sim 0933 999999 có ý nghĩa trường cửu, thần tài, có thể mang lại may mắn cho người sử dụng.

Trong khi đó, đại gia 8X ở Thái Nguyên chia sẻ trước đây anh theo đuổi chiếc sim này với giá 1,6 tỷ, nhưng vì quá thích nó nên anh quyết định trả 3 tỷ đồng để mua. Và cuộc thương thảo giữa anh với ông Hiếu chỉ diễn ra trong 30 phút là xong. 

Anh cũng cho biết anh mua sim không phải để làm số tổng đài hoặc phục vụ kinh doanh, marketing mà sẽ dùng vào mục đích cá nhân. "Ngoài số 0933 999999, tôi còn sở hữu 2 số lục quý và thất quý nữa. Vì chỉ dùng với mục đích cá nhân nên tôi rất ít khi bán lại, trừ khi mua được sim nào hấp dẫn hơn", đại gia 8X chia sẻ.

(Theo Dân Việt)