Ngay lúc này bạn đã có thể đặt hàng những chiếc Nexus 5X và 6P rồi chờ đợi trong khoảng từ 2-3 tuần cho sản phẩm 5X và 4-6 tuần cho 6P để được trải nghiệm. Tung hai sản phẩm cùng lúc có cái lợi và cũng có nhiều cái hại. Đặc biệt là khi hai sản phẩm có tính năng và chất lượng khá chênh lệch nhưng giá lại không quá chênh lệch. Điều này có thể nâng tầm một sản phẩm và cũng có thể “dìm chết” sản phẩm còn lại. Liệu Google có đang phạm phải một số sai lầm với 2 sản phẩm này?

Đóng băng tài khoản khi đặt hàng

Đây không phải là vấn đề của những chiếc điện thoại, mà là vấn đề với chính sách bán hàng của Google. Nếu bạn mua sản phẩm trên Google Store, bạn sẽ phải chờ vài tuần và thậm chí là cả vài tháng mới nhận được sản phẩm. Điều này hoàn toàn trái với những gì Google đã cam kết về việc “bạn sẽ không mất tiền” cho đến khi sản phẩm được chuyển đến.

Mặc dù Google không trừ tiền trong tài khoản của bạn như những gì đã cam kết, nhưng công ty này cũng kiểm tra tài khoản của bạn để đảm bảo bạn đủ tiền thanh toán cho món hàng. Thực tế, Google sẽ đóng băng số tiền này trong tài khoản của bạn trong vài ngày (tùy theo tình hình tài chính của chủ nhân). Điều này khiến nhiều người phải chịu một vài khoản phụ phí trước khi khoản đóng băng được hủy bỏ. Một số ngân hàng hoàn lại những khoản phụ phí này, một số khác thì không.

Cáp USB-C

Cả hai chiếc Nexus đều hỗ trợ cổng USB-C, đây là lần đầu tiên các thiết bị Nexus hỗ trợ loại cổng này. Chính điều này cũng làm nảy sinh một số vấn đề rắc rối. Thứ nhất là hầu hết những chiếc máy tính để bàn và laptop hiện nay đều hỗ trợ cổng USB loại A, loại hình chữ nhật cỡ lớn chúng ta hay bắt gặp.

2 đầu sạc của cả 2 chiếc Nexus đều là USB-C, điều đó có nghĩa là loại cáp này không chỉ có thể đổi chiều ở phần cắm vào điện thoại mà còn có thể đổi chiều với đầu còn lại. Thế nhưng chiếc Nexus 6P lại được bán kèm theo 2 cáp USB còn Nexus 5X lại chỉ có 1.

Cả hai chiếc Nexus đều sở hữu một cáp USB-C cả 2 đầu, trong khi đó chỉ có chiếc Nexus 6P có thêm một dây cáp một đầu USB-C một đầu USB-A. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn sạc Nexus 5X trong ô tô hoặc ở cơ quan, bạn buộc phải mua một củ sạc riêng hoặc một loại cáp riêng với giá trung bình khoảng 12 USD.

Bộ nhớ 16GB

Ai cũng hiểu Google muốn áp dụng chiêu của Apple, ngấm ngầm lôi kéo người sử dụng mua dung lượng trên đám mây để lưu trữ dữ liệu. Thế nhưng với mức giá Google đưa ra, và tiếng tăm của Google Nexus so với Apple iPhone, liệu có ai muốn mua một chiếc điện thoại 16GB. Không một chiếc điện thoại đời mới nào nên sở hữu bộ nhớ trong 16GB trừ khi nó được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD. Ngoài ra, model có bộ nhớ tối đa của Nexus 5X chỉ là 32GB. Bạn nghĩ có ai muốn mua một chiếc điện thoại bị hạn chế dung lượng tối đa chỉ 32GB không?

Giá

Những chiếc Nexux có giá không rẻ nhưng cũng không phải là hàng đắt và cao cấp nhất trên thị trường.

 

16GB

32GB

64GB

128GB

Nexus 5X

379 USD

429 USD

-

-

Nexus 6P

-

499 USD

USD 549

649 USD

Cùng sở hữu bộ nhớ 32GB, Nexus 6P có giá đắt hơn Nexus 5X những 70 USD, tuy nhiên khi so sánh về phần cứng cũng như tính năng thiết bị, bạn sẽ thấy 70 USD là đáng. Thế nhưng đổi lại, bạn sẽ lập tức có cảm giác, chẳng ai muốn mua một chiếc Nexus 5X với cái giá tới 429 USD.

Không hỗ trợ sạc không dây

Sạc không dây hiện đang là “mốt” trên những thiết bị tiên tiến hiện nay, trong khi đó cả hai chiếc điện thoại Nexus đều không hỗ trợ tính năng này, chẳng phải Qi mà cũng chẳng phải PMA.

Theo phía Google giải thích, sạc bằng cổng USB-C còn nhanh hơn rất nhiều so với chiếc Nexus 6 sạc nhanh ra đời năm ngoái. Vậy nên bạn sẽ không cần đến sự tiện lợi của công nghệ sạc không dây nữa? Đây là một lời lấp liếm đáng thất vọng của Google, bởi thực chất cắt bỏ công nghệ sạc không dây là một biện pháp cắt giảm chi phí mà rất ít nhà sản xuất trên thế giới áp dụng.

Và như vậy chúng ta lại có thêm 1 lý do để chọn chiếc Nexus 6P thay vì Nexus 5X. Theo Google, chiếc Nexus 6P sẽ có thể dùng được trong 7 giờ chỉ với 10 phút sạc, trong khi đó Nexus 5P chỉ dùng được 3,8 giờ với 10 phút sạc.