Với những fan của các bộ truyện tranh Nhật Bản, hóa trang thành nhân vật manga mà mình yêu thích luôn là niềm mơ ước của rất nhiều người. Và dịp Halloween này chính là cơ hội để các tín đồ manga có thể diện những bộ trang phục vừa để “dọa ma”, vừa để thỏa mãn sở thích của mình.

Bạn đã lựa chọn bộ trang phục nào để hóa trang dịp halloween này chưa?

Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua 5 nhân vật manga phù hợp nhất để bạn hóa trang dịp halloween này.

1. Brook

Nhạc công trong băng hải tặc Mũ Rơm, ước mơ của ông là được gặp lại chú cá voi Laboon năm xưa, hoàn thành tâm nguyện của băng hải tặc Rumbar. Brook sử dụng kiếm để chiến đấu và ông luôn là người khởi xướng những giai điệu để cả băng hải tặc cùng hát vang.

Bộ dạng có thể khiến bất cứ ai cũng phải “chết khiếp” của Brook

Bộ dạng của Brook có thể nói là phù hợp nhất với dịp lễ Halloween này, một bộ xương khô cùng mái tóc xù sẽ “dọa chết khiếp” bất cứ ai trong đêm tối. Hơn thế nữa, nếu bạn biết kéo violin và chơi một bản nhạc mang âm hưởng rùng rợn, đêm Halloween của bạn sẽ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

2. Hidan

Thành viên trong Akatsuki, Hidan sử dụng vũ khí là một cây lưỡi hái lớn có 3 lưỡi màu đỏ, phần dưới cán nối vào tay bằng 1 sợi dây thừng. Chính vì vũ khí cồng kềnh như vậy nên lúc tấn công Nhị Vĩ, Hidan đã thừa nhận mình là người có tốc độ tấn công chậm nhất Akatsuki.

Hóa trang thành Hidan – ý tưởng hoàn hảo dành cho dịp Halloween này

Khi không trong trạng thái chiến đấu, Hidan có bộ dạng khá bình thường thậm chí là rất đẹp trai, thế nhưng khi anh sử dụng sức mạnh của mình, khuôn mặt thay đổi trở nên khá đáng sợ. Chính vì vậy, đây cũng sẽ là ý tưởng hoàn hảo để bạn hóa trang dịp Halloween này.

3. Ichigo

Nhân vật nam chính đến từ bộ truyện Bleach, Ichigo là một học sinh trung học với mái tóc màu cam, Ichigo trở thành “Shinigami thay thế” sau khi vô tình hấp thụ phần lớn sức mạnh của Kuchiki Rukia. Tính hoài nghi của Ichigo lúc đầu làm cho anh khó xử lí các vụ việc, nhưng thời gian trôi qua, anh bất đầu chấp nhận và hoan nghênh sức mạnh của Shinigami.

Ichigo khi sử dụng bankai và mặt nạ hollow

Cũng gần giống như Hidan, bình thường trông Ichigo vô cùng đẹp trai thế nhưng khi sử dụng bankai và mặt nạ hollow, khuôn mặt của Ichigo trở nên “điên loạn” và có thể hù họa bất cứ ai trong dịp Halloween.

4. Shinigami

Shinigami là những thần chết có nhiệm vụ viết tên những người đã hết tuổi thọ vào quyển sổ Death Note. Bằng cách viết tên những người cần chết vào Death Note, các Shinigami cũng kéo dài được sự sống của chúng. Các thần chết cũng có thế giới riêng, đó là vương quốc của cái chết, một vương quốc buồn chán.

Vẻ quái dị của Ryuk, một trong các Shinigami

Bộ dạng của các thần chết này thì khỏi phải nói, từ Ryuk, Remu cho tới Jealous, tất cả đều mang vẻ quái dị, gây khiếp sợ tột độ nếu chúng bước ra ngoài đời thực. Và Halloween này chính là “thời cơ” để các bạn có thể làm được điều đó.

5. Gaara

Nhân vật đã quá nổi tiếng trong bộ truyện Naruto, Gaara từng là Jinchuuriki của Nhất Vĩ Shukaku, biệt danh của cậu là “Gaara sa mạc”. Sau này Gaara đã dần thay đổi tính cách, trở thành con người hoàn toàn khác và được bầu làm Kazekage Đệ Ngũ khi còn rất trẻ. Trong Đại Chiến Thế Giới Ninja lần thứ tư, Gaara là một trong những tướng thống lĩnh quân đội Liên Minh Nhân Giả cùng chiến đấu sát cánh bên cạnh Naruto.

Hóa trang thành Gaara là một cách đơn giản mà hiệu quả để bạn tận hưởng dịp Halloween

Tuy trông Gaara không quá đáng sợ, thế nhưng đôi mắt lạnh lùng với viền màu đen, mái tóc đỏ cũng đã đủ khiến người đối diện phải “sởn tóc gáy”. Nếu đã yêu thích bộ truyện Naruto và đặc biệt là nhân vật Gaara, hóa trang thành nhân vật này trong dịp Halloween cũng là một ý tưởng không tồi.

 

Theo Trí Thức Trẻ