![]() |
| Baidu bị cáo buộc là đã "tiếp tay" cho hầu hết các vụ tải nhạc trái phép tại Trung Quốc |
Theo quốc hội Mỹ, 5 quốc gia này sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn nữa bởi họ đang đạt đến “ngưỡng báo động” về tỷ lệ vi phạm bản quyền đối với các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử và các loại hình giải trí khác.
Tên của 5 quốc gia này được Ủy ban chống vi phạm bản quyền quốc tế của quốc hội Mỹ - với thành viên là 70 nghị sỹ thuộc Thượng viện và Hạ viện - đưa ra trong “Danh sách giám sát về bản quyền quốc tế 2009” công bố hôm 20/5.
Ủy ban này cũng cho rằng tình trạng vi phạm bản quyền khiến các doanh nghiệp Mỹ tổn thất khoảng 25 tỷ USD mỗi năm.
Tình trạng sao chép trái phép các bộ phim, các tác phẩm âm nhạc, phần mềm... vẫn là vấn đề nghiêm trọng nhưng các doanh nghiệp Mỹ lại “đặc biệt lo ngại trước tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường mạng đang có chiều hướng gia tăng mạnh hơn”.
Baidu - website tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc bị cho rằng “phải chịu trách nhiệm chính trong đa số các vụ download trái phép các bản nhạc tại Trung Quốc”.
"Bên cạnh việc chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục cam kết và khẳng định rằng họ sẽ đấu tranh với nạn vi phạm bản quyền nhưng có quá ít các hành động cụ thể được thực thi” Ủy ban này nói.
Tại Nga, mặc dù đã có “một số tiến bộ” trong việc tôn trọng quyền tác giả và sở hữu trí tuệ trong những năm qua nhưng “vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi chúng tôi chấp thuận việc Nga gia nhập tổ chức Thương mại thế giới - WTO”.
"Chúng tôi vẫn lo ngại sâu sắc trước việc Canada không có những thay đổi trong luật bảo vệ bản quyền tác giả để ngăn chặn tình trạng chia sẻ trái phép trên mạng Internet. Các cơ quan bảo vệ pháp luật của Canada đã không thể hiện được vai trò là một đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ”, báo cáo của quốc hội Mỹ viết.
Với Tây Ban Nha, “điều nguy hiểm là việc vi phạm bản quyền trong chia sẻ ngang hàng đang vô tình được công nhận và trở thành hiện tượng phổ biến”. Vấn đề lớn nhất của Mexico là họ đang thiếu những hình phạt đủ mạnh để răn đe nạn vi phạm bản quyền.
“Thật không hay là nhiều người vẫn nghĩ rằng họ tìm thấy thứ gì trên Internet có nghĩa rằng nó là miễn phí. Chúng ta phải ngăn chặn ngay kiểu suy nghĩ này”, Hạ nghị sỹ bang California Adam Schiff nói.
Dan Glickman, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất điện ảnh Mỹ (MPAA) cũng khẳng định, vi phạm bản quyền là mối đe dọa lớn nhất đối với ngành công nghiệp này.
Theo AFP
