- Rạng sáng nay, trên cao tốc TPHCM – Trung Lương (đoạn huyện Thủ Thừa - Long An) nhiều xe ô tô chạy hướng miền Tây về TPHCM đã đâm liên hoàn, khiến ít nhất 6 người nhập viện cấp cứu, 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 63K- 4748 do tài xế Trần Đức Cường (quận 8, TP HCM) điều khiển đến địa điểm trên thì gặp sự cố, tài xế buộc phải dừng xe ở làn dừng khẩn cấp.

Lúc này xe khách Mai Thảo 50 chỗ BKS 67M-1860 đang trên đường từ Tiền Giang về TP.HCM. Khi đến vị trí trên xe khách bất ngờ đâm vào xe tải đang đậu trong lề khiến xe này bị lật nhiều vòng và thùng xe văng ra khỏi xe.

{keywords}
Chiếc xe khách cắm đầu xuống mương {keywords}
Chiếc xe tải lật ngang, hư hỏng nặng   
{keywords}

Sau sự cố, tài xế xe khách không làm chủ được tay lái đã lao ra giữa đường húc văng thanh rào cản bằng thép trên dải phân cách rồi chui luôn xuống ruộng. Rất nhiều hành khách trên xe hoảng loạn. 

Lơ xe Nguyễn Hoàng Vũ chết ngay cửa lên xuống và nhiều hành khách bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.  

{keywords}
{keywords}
Chiếc xe taxi vỡ nát, 3 người nhập viện cấp cứu 
{keywords}
          Chiếc xe 7 chỗ bị hư hại, 4 người trong một gia đình thương vong trong vụ tai nạn              
{keywords}
Hiện trường vụ tông xe liên hoàn

Chỉ ít phút sau, tại khu vực hiện trường lại xảy ra vụ đâm xe liên hoàn giữa xe khách 50 chỗ, xe taxi và ô tô 7 chỗ.

Lúc này xe khách 51B 145.15 chở 40 khách từ Cao Lãnh về TP.HCM tiếp tục tông vào đuôi xe du lịch 64A-013.82 do Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển. Chưa dừng lại, xe khách tiếp tục lấn ra ngoài đâm thẳng vào đuôi xe taxi biển Cà Mau 69A-015.20.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các xe hư hỏng nặng. Trong số 4 người được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, bà Nguyễn Thị Sen (quê Vĩnh Long) đã tử vong trước đó. 

Cơ quan chức năng tỉnh Long An cùng Ban quản lý đường cao tốc đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đến 10g, công tác cứu hộ mới hoàn tất.

XEM CLIP  Ô TÔ ĐÂM KINH HOÀNG TRÊN CAO TỐC:

Trần Chánh Nghĩa
Clip: Tuấn Kiệt