Tổng Giám đốc điều hành mới của Yahoo, bà Marissa Mayer khẳng định trong thời gian tới, quá nửa số kỹ sư của hãng sẽ nghiên cứu về công nghệ di động.

Trong cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên tại Yahoo, bà Marissa Mayer đã hé lộ một số manh mối về những dự định tương lai của bà. Theo đó, di động sẽ là lĩnh vực mà Mayer chèo lái Yahoo thẳng tiến.
“Mục tiêu ưu tiên số một của chúng tôi là một chiến lược di động tập trung, hiệu quả”, bà tuyên bố.
Với bà Mayer, kết quả kinh doanh quý vượt quá mong đợi là một cơ hội để lấy lại niềm tin từ giới đầu tư, sau khi Yahoo trải qua một thời kỳ thay CEO như thay áo.
Ngay từ đầu bài diễn văn, nữ CEO của Yahoo đã khẳng định vị trí này “được đo ni đóng giày” cho bà, và rằng những sản phẩm cốt lõi của Yahoo cũng chính là những gì mà bà đã dồn sức trong suốt 13 năm cống hiến ở Google.
Công bằng mà nói, các kết quả Q3 không quá ấn tượng hay đáng nhớ, nhưng chúng cũng thắp lên một số tín hiệu đáng hy vọng về một tình trạng “ổn định”. Và căn cứ từ giọng điệu ôn hòa mà giới phân tích đưa ra khi đặt câu hỏi cho bà Mayer, có thể nhận thấy “tuần trăng mật” của bà tại Yahoo vẫn chưa hết.
Tuy Mayer không đề cập cụ thể nhưng tầm nhìn của bà có bao gồm việc mở rộng vai trò cho tìm kiếm, email, chat và trang chủ. Yahoo sẽ cần nhiều kỹ sư di động hơn, và tối thiểu một nửa số kỹ sư của hãng sẽ phải cống hiến sức lực cho các công nghệ di động. Thậm chí Mayer còn dự đoán một ngày không xa, Yahoo sẽ trở thành “một trong số ít các đại gia của lĩnh vực tìm kiếm di động”.
Tất nhiên, để đạt được tham vọng đó thì cần phải có thời gian. Dù sao thì Mayer cũng đã làm rất tốt việc đặt ra kỳ vọng cho Yahoo, trong bối cảnh công ty này giống như một con tàu đắm dần.
“Yahoo vẫn là một tài sản Internet có một không hai, với những nội dung hấp dẫn để thỏa mãn người dùng. Tuy nhiên nó cần phải quay trở lại xuất phát điểm là một hãng Internet người dùng và tập trung vào trải nghiệm cá nhân”, bà Mayer khẳng định.
Và trái ngược với các tin đồn, Yahoo chưa định tiến hành những vụ thâu tóm cỡ lớn, ít nhất là trong một tương lai gần. Hầu hết các thương vụ sáp nhập, nếu có, sẽ có giá trị chưa đến 100 triệu USD.
Y Lam