Sau hơn 2 năm triển khai chương trình kết nối mạng giáo dục giữa Bộ GD&ĐT và Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, tập đoàn này đã đầu tư khoảng 500 tỷ đồng và chi phí duy trì hàng năm khoảng 100 tỷ đồng cho mạng giáo dục.

Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá đây là con số không nhỏ nhưng nó còn có ý nghĩa sâu sắc và lâu dài cho ngành giáo dục. Bộ trưởng nhận định rằng để triển khai được việc này Tập đoàn đã có quyết tâm cao và sự bền bỉ lớn. Theo ông, nhà mạng đã “gánh” cho ngành giáo dục một trách nhiệm khá nặng nề là việc trèo núi, băng sông (để phát triển mạng lưới– pv) và chi phí xây dựng hạ tầng. Vấn đề còn lại là có giải pháp “làm sạch” nội dung internet, ông nhắc nhở các đơn vị dưới quyền thuộc Bộ.

Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ GD&ĐT cho biết đến nay 100% cơ sở giáo dục của ngành giáo dục (trừ hơn 1.000 trường chưa có điện lưới) đã được tiếp cận internet; 72% cơ sở giáo dục được kết nối internet băng rộng; gần 30% cơ sở chưa có kết nối băng rộng sẽ được nâng cấp.

Cụ thể là 29.559 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, hơn 25 triệu thầy cô, học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận internet từ chương trình này.

Ông Ngọc nhấn mạnh, với kết quả này Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới có 100% cơ sở giáo dục được kết nối internet miễn phí.

Cũng dịp này, 2 bên đã ký kết triển khai các ứng dụng tin học trong nhà trường như triển khai đầu tư thiết bị, số hoá sách giáo khoa, thí điểm mô hình trường học điện tử, kết nối mạng giáo dục đến thôn, bản cho trường mầm non…

Hà Phương