Davos-World-Economic-Forum-012809L.jpg

Đó là con số được báo cáo dài 56 trang công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos – Thụy Sỹ) đưa ra.

Trong năm 2008, các nhà đầu tư tư nhân đã rót số tiền kỷ lục 155 tỷ USD vào công nghệ sạch. Trong 18 tháng tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn bơm thêm 54 tỷ USD vào năng lượng tái chế. Đây là một phần kế hoạch kích thích kinh tế của ông Obama. Tuy nhiên, tất cả số tiền trên vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Ngoài tiền bạc, các nhà lãnh đạo quốc gia tham dự diễn đàn Davos còn cho rằng các gói kích thích kinh tế, năng lượng sạch cần được tiến hành với sự hợp tác chặt chẽ giữa các lĩnh vực công và tư.

Các nhà hoạch định chính sách cần xây dựng các khuôn khổ pháp lý cho phép các tập đoàn và nhà đầu tư thu về khoản lợi nhuận tốt khi họ góp phần giảm lượng carbon cho môi trường.

Các tác giả của báo cáo – Max von Bismarck và Anuradha Gurung thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới, và Chris Greenwood và Michael Liebreich thuộc tổ chức Tài chính Năng lượng Mới, đã kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm giải quyết mối đe dọa đôi: mất an ninh năng lượng và thay đổi khí hậu. Mặc dù có những bất ổn xảy ra gần đây trên thị trường tài chính toàn cầu, song vẫn cần có những hành động liên tục từ các nhà hoạch định chính sách và các tập đoàn hàng đầu thế giới đối với lĩnh vực năng lượng xanh.

Theo Earth2Tech