HTML clipboard

- Việc tối ưu điều trị viêm gan siêu vi C mạn tính được nhìn nhận như là một trong những chiến lược y tế công cộng cấp thiết cần phải thực hiện tại Việt Nam.

GS Phạm Hoàng Phiệt, Chủ tịch Hội Gan Mật TP. HCM đã cho biết như vậy tại hội nghị “Những triển vọng trong điều trị bệnh viêm gan siêu vi B & C”.

Tại một số nước trong đó có Việt Nam người ta ghi nhận số bệnh nhân nhiễm siêu vi viêm gan B, C rất cao với tỷ lệ bệnh lưu hành từ 12% đến 58%.

Viêm gan siêu vi B là nguyên nhân hàng đầu của tổn thương gan như xơ gan và ung thư gan. Bệnh do nhiễm vi rút viêm gan B và hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ mười trên thế giới. 

Khoảng 15-25% những người có bệnh viêm gan siêu vi B mạn tính sẽ chết vì bệnh gan.

HTML clipboard Vấn đề điều trị cho bênh nhân viêm gan siêu vi B và C được thảo luận sôi nổi.
Tại nhiều nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, vấn đề được đưa ra là bệnh nhân viêm gan siêu vi C cũng cần được quan tâm hỗ trợ chữa bệnh như các bệnh nhân viêm gan siêu vi B – vốn đang được các cơ quan bảo hiểm y tế tham gia đồng chi trả. 

Theo Giáo sư Phiệt, do chưa có vắcxin phòng ngừa viêm gan siêu vi C có hiệu quả, việc tối ưu điều trị viêm gan siêu vi C mạn tính được nhìn nhận như là một trong những chiến lược y tế công cộng cần phải thực hiện, cũng như các tiêu chuẩn về lâm sàng cho từng bệnh nhân.

“Việc điều trị căn bệnh này vô cùng phức tạp, khác với viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C hiện giờ chỉ có khoảng 10 loại thuốc áp chế được nằm trong pháp đồ điều trị của chúng tôi, đa số các loại thuốc đó chưa nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Một bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi C phải điều trị lâu dài dưới sự điều chỉnh phù hợp của bác sĩ, có khi chi phí lên tới hàng trăm triệu.” – Giáo sư Phiệt nói.

Hiện ước tính có khoảng hơn 170 triệu người nhiễm virút C mạn tính, và từ 3-4 triệu người nhiễm mới hàng năm. Nguy cơ bị tiến triển thành xơ gan sau nhiễm 20 năm thay đổi theo từng nghiên cứu, nhưng được dự đoán khoảng 10%-15% ở nam và 1%-5% ở nữ.

Khi đã có xơ gan, tỷ lệ tiến triển thành ung thư biểu mô tế bào gan khoảng từ 1%-4% mỗi năm. Đã có khoảng 280.000 bệnh nhân tử vong hàng năm liên quan đến nhiễm virút viêm gan siêu vi C. Tình trạng suy gan giai đoạn cuối và ung thư biểu mô tế bào gan đã trở thành nguyên nhân hàng đầu của phẫu thuật ghép gan trên toàn thế giới.

Thanh Huyền