Chỉ số tổng quát của những thẻ cầu thủ này đều trên 80, vì thế, nhiều khả năng đều là những quả bom tấn trên thị trường chuyển nhượng mà cộng đồng game thủ cần lưu ý.

John Terry (Cb: 81; SW: 80)

Đội trưởng đội tuyển Anh và CLB Chelsea được xem là một trong hai trung vệ tốt nhất thế giới vào thời điểm đó. Tuy không giành được danh hiệu nào, nhưng Chelsea đã về nhì ở cả 3 giải đấu lớn nhất cấp CLB là Champions League, Premier League và FA Cup.

Không sở hữu khả năng cắt bóng siêu đẳng  như các trung vệ Ý, hay kỹ thuật thượng thừa của người Brazil, nhưng bù lại, Terry cực khỏe trong các cuộc tranh chấp tay đôi, phản ứng nhanh nhạy cũng như khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời nhờ trọng tâm cơ thể thấp và cân nặng lý tưởng khiến anh gần như không thể bị vượt qua bởi tốc độ và kỹ thuật.

Terry không hẳn là một trung vệ có chiều cao ấn tượng, nhưng khả năng đánh đầu của anh là cực kỳ đáng gờm nhờ chỉ số nhảy 84, đánh đầu 86, chọn vị trí 81, sức mạnh 86, cân nặng 91kg và kỹ năng ẩn Đánh đầu tốt (Power Header). Ngoài ra anh còn có chỉ số ẩn khác là Bền bỉ (Solid Player), Lãnh đạo (Leadership).

Tuy nhiên, người chơi sử dụng cầu thủ này chắc chắn sẽ không thích hàng hậu vệ dâng cao! Bởi vì tốc độ của anh chỉ là 61.

Gerrard (CM, CAM, RM: 81, CDM: 78)

Gerrard ’08 được xem là một trong số các cầu thủ toàn diện nhất thế giới. Sự cân bằng tuyệt vời giữa khả năng phát động tấn công, cầm trịch trận đấu và tác chiến độc lập với sức mạnh thể lực, cũng như kỹ năng phòng ngự từ xa khiến anh trở thành mơ ước của cả hai đội bóng lớn nhất thế giới là Barcelona và Real Madrid.

Ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp, Steven Gerrard trở thành cầu thủ duy nhất của thế giới bóng đá hiện đại có thể di chuyển không biết mệt mỏi trong khoảng từ 16m50 của đội nhà đến 16m50 của đối phương suốt 90 phút mỗi trận và liên tục 54 trận của mùa giải, vừa sáng tạo vừa hỗ trợ phòng thủ như thể gánh cả thế giới trên vai vậy!

Vấn đề của Gerrard chính là khả năng đánh đầu quá tệ: 69 điểm, tốc độ trung bình và giậm nhảy không tốt. Nhưng điều này chẳng có nhiều ý nghĩa khi chẳng ai cần các tiền vệ trung tâm phải đánh đầu, hay đua tốc độ với ai cả!

Gerrard ’08 có các chỉ số ẩn là Lãnh đạo (Leadership), Dứt điểm hiểm hóc (Finesse Shot), Chuyền dài tốt (Long Passer), Sút xa tốt (Long Shot Taker), Kiến tạo lối chơi (Play Maker).

Fabregas (CM, CAM, RM: 81)

Thời kỳ đỉnh cao của El Captain ở Pháo thủ thành London cũng rơi vào năm 2008. Anh chính là trung tâm, là mắt bão, và là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho một Arsenal mạnh nhất, quyến rũ nhất, và thi đấu thăng hoa nhất trong khoảng mười năm trở lại đây.

Năm 2008, Arsenal sở hữu rất nhiều cầu thủ sáng tạo nổi bật trong đội hình như Aliaksandr Hleb, Thomas Rosicky và Robin van Persie, nhưng chỉ có Fabregas mới là nhạc trưởng thực sự của Pháo thủ: Năng lực lãnh đạo, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, những đường chuyền sắc lẹm từ mọi vị trí thi đấu, và sức sáng tạo vô biên của anh đã thổi linh hồn vào lối chơi cả đội. Thực tế là, không có Fabregas, chí ít là không có một Fabregas đúng phong độ, Arsenal đã ngay lập tức tụt dốc không phanh.

Fabregas mùa ’08 trong FIFA Online 3 có các chỉ số ẩn là Lãnh đạo (Leadership), Chuyền dài tốt (Long Passer), Sút xa tốt (Long Shot Taker), Kiến tạo lối chơi (Play Maker).

Khuyết điểm của Fabregas chính là sức mạnh dưới mức trung bình và kỹ thuật phòng thủ không tốt. Vì thế, không có gì đáng tiếc nếu điều chỉnh cho anh tấn công mức 3 và phòng thủ mức 1 trong mục “Xu hướng”, ở phần Quản lý đội.

Ferdinand (Cb: 80, SW: 79, CDM: 76)

Trung vệ thứ 2 của đội hình tiêu biểu thế giới năm 2008 này đã giành đến 3 danh hiệu lớn là Champions League, Premier League và FA Cup cùng CLB Manchester United chỉ trong năm 2008.

Siêu hậu vệ người Anh này là một trong những trung vệ có cảm giác bóng tốt nhất thế giới. Anh là chuyên gia của những pha tắc bóng chính xác với độ khó kinh ngạc, đồng thời có thể ngay lập tức phát động tấn công ngay khi đối phương chưa kịp chuyển sang đội hình phòng thủ. Ngoài ra, với chiều cao 192 cm, khả năng bật nhảy đánh đầu và phản ứng phi thường, Ferdinand luôn là hung thần của mọi tiền đạo thể lực trên thế giới. Anh có chỉ số ẩn Đánh đầu tốt (Power Header).

Mặc dù vậy, khuyết điểm của Ferdinand (có lẽ cũng là khuyết điểm chung của các trung vệ cao to), chính là tốc độ không quá tốt và khả năng cầm bóng kém để giảm nhịp trận đấu kém. Vì thế, sử dụng chiến thuật có hàng hậu vệ lùi sâu sẽ khiến Rio Ferdinand tránh được khiếm khuyết của mình.

Essien (CDM, RB: 81; CM, CB: 80)

Vượt qua những cái tên đình đám thời bấy giờ như Mascherano, Daniel De Rossi hay Gareth Barry, Michael Essien mới là tiền vệ thu hồi bóng tốt nhất thế giới năm 2008. Anh là một trong hai nhân tố quan trọng nhất tuyến tiền vệ của “kẻ về nhì vĩ đại” Chelsea 2007 – 2008.

Essien sở hữu thể lực và sức mạnh điển hình cho các cầu thủ châu Phi, khả năng tranh chấp bóng, chọn vị trí và kèm người không thể chê vào đâu được. Ở Chelsea năm đó, anh được bố trí thi đấu với vai trò giống như vai trò của người tiền nhiệm, huyền thoại bóng đá người Pháp, Makelele. Nhưng thực ra, Essien khỏe hơn, bền bỉ hơn, và tấn công tốt hơn nhiều so với Makelele.

Khuyết điểm của Essien chính là kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật không tốt. Vì thế, nếu đội bóng sở hữu một tiền vệ sáng tạo và để anh chuyên tâm phòng thủ (tấn công mức 1, phòng thủ mức 3), phẩm chất hủy diệt của Essien có thể được phát huy triệt để. Anh còn có các chỉ số ẩn Bền bỉ (Solid Player), Sút xa tốt (Long Shot Taker).

Rooney (CF, ST: 80; RF, LF: 79)

Wayne Rooney được xem là tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh trong khoảng thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Anh cùng với Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, chính là bộ ba hủy diệt của Manchester United thống trị châu Âu 2008.

Tiền đạo có biệt danh Gã Shrek được đánh giá cao nhờ khả năng dứt điểm tầm xa, di chuyển không bóng, nhãn quan chiến thuật và thể lực tốt, ý thức phòng thủ rất rõ ràng và lối chơi xông xáo đậm chất Anh Quốc: Đơn giản mà hiệu quả, tốc độ, mạnh mẽ và chính xác.

Rooney có chiều cao khá khiêm tốn, khả năng tranh chấp trên không có thể nói là kém so với các tiền đạo khác. Tuy nhiên, nếu sử dụng anh như một tiền đạo lùi hoặc tiền đạo cắm của các chiến thuật chú trọng chơi bóng tầm thấp, Rooney có thể trở nên cực kỳ bá đạo nhờ trọng tâm cơ thể thấp, thăng bằng tốt, giữ bóng chắc chắn, tăng tốc và tốc độ rê bóng cao.

Rooney mùa ’08 có các chỉ số ẩn là Dễ chấn thương (Injury Prone), Tranh cãi với trọng tài (Argues With Officials), Sút xa tốt (Long Shot Taker).

Các cầu thủ nổi bật khác

Ngoài 6 cầu thủ trên, thẻ mùa 08 còn là thẻ mùa tốt nhất của một loạt các siêu sao lớn như Nemanja Vidic (M.U), Sergio Ramos (Real Madrid), Frank Lampard (Chelsea), Diego (Werder Bremen). Đối với trường hợp của Fernando Torres và Didier Drogba, thẻ mùa 08 được xem là hoàn toàn tương đương với thẻ mùa tốt nhất của họ từ trước tới nay là Torres ’09 và Drogba ’10.

Mùa 2008 là mùa giải thành công đối với các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, không hề ngạc nhiên khi những cầu thủ chủ chốt của các đội bóng lớn xứ sở sương mù lại có chỉ số cao tuyệt vời đến như vậy. Vì thế, nếu như người chơi FIFA Online 3 là fan hâm mộ của bóng đá Anh, sự xuất hiện của thẻ mùa ‘08 dường như là một cơ hội không thể tốt hơn để sở hữu một đội hình cực chất!