
![]() |
| Chính phủ 6 nước kí kết Tuyên bố chung lần thứ 2 về PCBBN |
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 (IMM3), các quan chức cấp cao của 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đã tập trung đánh giá toàn bộ thành tựu đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế phòng chống buôn bán người (PCBBN, gọi tắt là COM-MIT) giai đoạn 2 (2008-2010).
Hội nghị cũng đưa ra thảo luận nhiều nội dung trong kế hoạch giai đoạn 3 (2012-2013). Trong đó tập trung vào các chủ đề: tăng cường hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực tư pháp hình sự; tính hiệu quả của những hỗ trợ tái hòa nhập cho các nạn nhân bị buôn bán; mô hình phòng ngừa buôn bán người thành công cấp cơ sở…
Khẳng định về tính liên kết của tiến trình COM-MIT, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hiện nay, tội phạm mua, bán người hoạt động với những phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và ngày càng gia tăng… Vì vậy các nước phải đồng tâm, nỗ lực đấu tranh không ngừng để chống lại loại tội phạm đặc biệt này”.
![]() |
| Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị |
Với tư cách một thành viên, sau 7 năm thực hiện, đến nay Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến công tác PCBBN, đặc biệt là việc thông qua Luật phòng, chống mua bán người, bảo vệ phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị buôn bán…
Cùng với SOM 8, hội nghị IMM 3 đã thống nhất đi đến Tuyên bố chung lần thứ 2, tái khẳng định cam kết, quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ 6 nước trong nỗ lực xóa bỏ mọi hình thức buôn bán người trong khu vực.
Các đại biểu cũng đã thảo luận và thống nhất về tiến trình kết nạp thêm thành viên vào COM-MIT trong giai đoạn kế tiếp.
Theo thỏa thuận, dự án Liên minh các Tổ chức Liên Hợp Quốc trong PCBBN (UNIAP) sẽ tiếp tục giữ vai trò Ban Thư kí của COM-MIT và điều phối các hoạt động trong khuôn khổ của tiến trình này.
Minh Anh

