Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 28.004 xe, tăng 15% so với tháng 6/2016 và tăng 38% so với tháng 7/2015. Như vậy, thị trường ô tô Việt Nam đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng sau khi liên tục xoay chiều do những thay đổi về chính sách thuế.

Theo con số thống kê chi tiết từ Hiệp hội này, trong số 28.004 xe mà thị trường tiêu thụ có 17.514 xe du lịch; 9.334 xe thương mại và 1.156 xe chuyên dụng. Với con số này, doanh số xe du lịch tăng 36%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 2% so với tháng trước .

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) và xe lắp ráp trong nước cũng bắt đầu tăng trưởng cân bằng hơn. Cụ thể, trong tháng 7, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.726 xe, tăng 15% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là xe, 7.728 tăng 14% so với tháng trước.

Như vậy, tính tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 7/2016 đã đạt đến con số 163.867 chiếc, tăng 32% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 28%; xe thương mại tăng 36% và xe chuyên dụng tăng 49% so với cùng kì năm ngoái.

Trong khi đó, 7 tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 35% trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.

Trong số các thành viên VAMA, Thaco tiếp tục là đơn vị dẫn đầu thị trường khi bán ra 10,170 chiếc xe, chiếm 42.1% thị phần.  Với doanh số này, Thaco tăng tới 10% so với tháng trước. Năm nay, doanh số của Thaco cũng tăng trưởng mạnh so với năm ngoái khi tăng trưởng tới trên 49% về doanh số bán ra và tăng cả về thị phần trên thị trường (38.6%).

Toyota tiếp tục đứng vị trí thứ 2 với 5.170 xe bán ra trong tháng 7, chiếm 21.4% thị phần (trong đó không tính doanh số của Lexus). Ford đứng thứ 3 thị trường với 2.704 bán ra và nắm giữ 11.2% thị phần.