
Báo cáo này đã thực hiện các chương trình khác nhau nhằm đạt mục tiêu “kết nối những người chưa kết nối”, và ước đoán có khoảng 3 tỷ người trên hành tinh chưa có ĐTDĐ.
Con số đó bao gồm cả những người sống ở các khu vực mạng lưới không dây đã phủ sóng. Và chìa khóa để tiếp cận những khách hàng tiềm năng này là giảm mạnh giá máy đầu cuối.
Nokia, hãng ĐTDĐ số 1 thế giới, đang tấn công mạnh thị trường này. Nokia tung ra loạt thiết bị và dịch vụ nhắm đến các thị trường đang nổi, với giá bán chưa đến 60 USD (chưa đến 1 triệu đồng). Ngoài ra, báo cáo của Juniper còn nói ĐTDĐ giá rẻ chiếm 45% tổng doanh số điện thoại toàn cầu trong năm 2008, tức đạt khoảng 535 triệu chiếc. Tuy nhiên, Juniper nói các thiết bị ULC (siêu rẻ, với mức giá trung bình 5 USD) hiện chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong con số 45% trên, song sẽ nhanh chóng tăng lên.
Đến năm 2014, Juniper dự đoán thiết bị giá rẻ sẽ chiếm trên 50% tổng số ĐTDĐ bán ra trên toàn thế giới. Trong số 700 triệu máy giá rẻ được dự đoán sẽ bán ra vào năm 2014, Juniper Research tin rằng sẽ có 24% số máy này bán tại khu vực châu Phi và Trung Đông.
Theo Tech Crunch