![]() |
Ảnh: CourseSmart |
Ứng dụng mới này hoàn toàn miễn phí cho những thuê bao dài hạn của CourtSmart LCC (Mỹ). Các sinh viên truy cập vào kho sách này sẽ được sử dụng toàn bộ giáo trình đại học, tham khảo các phần chú thích và tìm kiếm những từ hoặc cụm từ chuyên ngành.
Theo Frank Lyman, phó giám đốc điều hành CourseSmart, trước đây chẳng mấy sinh viên sử dụng iPhone để làm bài tập, nhưng ứng dụng của CourtSmart thực sự cho phép sinh viên nghiên cứu một cách “di động”, đặc biệt trong công việc học nhóm, nếu vướng mắc phần nào, các em có thể tra cứu ngay trên máy của mình.
Tuy nhiên, sách điện tử của Amazone như Kindle DX lại không thể đọc được nội dung của CourseSmart. Phó giám đốc Lyman bày tỏ mong muốn sản phẩm của mình sẽ đến tay tất cả các sinh viên nhưng CourseSmart và Amazone chưa hề có một cuộc trao đổi chính thức nào với nhau.
Công ty liên doanh CourseSmart được thành lập năm 2007 được góp vốn từ sáu nhà xuất bản giáo trình đại học trong đó có nhà xuất bản giáo dục McGraw-Hill và nhà xuất bản Pearson PLC. CourseSmart hoạt động theo mô hình thuê bao, thông thường mỗi sinh viên sẽ thuê sách trong 180 ngày và khi hết hạn, các em sẽ không thể truy cập vào kho sách nữa.
Mỗi bộ sách điện tử của công ty có giá chỉ bằng một nửa so với giá bán lẻ một bộ sách in tại Mỹ. Mặc dù không thể bán lại sách điện tử của mình nhưng chắc chắn các sinh viên không dại gì khi mua một bộ sách mới với giá đắt gấp đôi sách điện tử.
Theo nhận định của cô Sarah Rotman Epps, chuyên gia tại công ty nghiên cứu thị trường Forrester Research, sách điện tử hiện đang khuyết phần nội dung sách giáo khoa, vấn đề ở chỗ sinh viên thường không thích đọc sách bằng laptop và iPhone sẽ tạo sự hứng khởi cũng như những nhận thức tổng quát về giáo trình điện tử cho người sử dụng.
Theo giáo sư Albert N.Greco giảng dạy tại Học viện đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh Fordham, người đang nghiên cứu về ngành công nghiệp sách, ước tính doanh thu tiêu thụ giáo trình in năm nay sẽ đạt 5,02 tỉ USD, tăng 3,5% so với năm ngoái. Ông dự tính doanh thu giáo trình điện tử sẽ đạt mức 117,5 triệu USD trong năm nay, tăng 10,3%. Một khi tình trạng suy thoái kết thúc, việc chuyển đổi giáo trình bậc đại học sang dạng kỹ thuật số sẽ là mục tiêu trọng tâm tại các quốc gia, tiếp đó sẽ thực hiện ở bậc Trung học phổ thông.
Theo WallStreetJournal