Visa.jpg

Thẻ thanh toán điện tử với công nghệ chip EMV đang là sự quan tâm của các chuyên gia an ninh thanh toán châu Á Thái Bình Dương. Tại Hội nghị An ninh châu Á-Thái Bình Dương 2009 tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vừa qua, kết quả bình chọn bằng máy tính trên 190 ngân hàng, nhà cung cấp, tổ chức pháp luật và chuyên gia an ninh từ Úc, Nam Á, Đông Nam Á, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường khác cho thấy có 75% các chuyên gia này đang sử dụng thẻ chip EMV.

EMV là sản phẩm chung do 3 hãng thanh toán Europay, MasterCard và Visa cùng phát triển vào giữa thập niên 1990 có tính năng mở, đảm bảo vận hành liên thông giữa các thẻ chip và máy đọc để thanh toán. Do đó, chương trình EMV (thẻ chip EMV, máy chấp nhận thẻ EMV, các phần mềm, chương trình quản lý…) có thể coi là ứng dụng nhiều tiện ích và độ bảo mật cao nhất trên thị trường hiện nay.

Malaysia là quốc gia đầu tiên tại khu vực chủ trương sử dụng công nghệ chip EMV vào năm 2005 để ngăn chặn những gian lận trong giao dịch thẻ.

Công nghệ thẻ chip EMV dựa trên cách thức thanh toán không tiếp xúc và công nghệ thanh toán qua điện thoại di động. Cả hai cách thức thanh toán này đã được các chuyên gia an ninh bình chọn là dịch vụ mang lại giá trị tiềm năng lớn nhất cho khách hàng trong vòng một đến ba năm tới.

Theo Visa