![]() |
Một lớp học về Internet tại Ấn Độ. Ảnh: Indiadaily |
ICTnews - Thị trường Internet tại Ấn Độ còn chưa phát triển mạnh, song Internet băng rộng lại chiếm tỷ lệ rất cao.
Theo một khảo sát gần đây của hãng nghiên cứu trực tuyến JuxtConsult, tổng dân số Internet ở Ấn Độ đã tăng 28% trong thời gian giữa tháng 4/2006-4/2007. Hiện nay các công dân mạng của quốc gia này nằm ở mức 30,3 triệu, với tỷ lệ thâm nhập là 3%. Tại các thành phố, tỷ lệ thâm nhập là 9%.
Trong tổng số 30,3 triệu người dùng Internet có 25,2 triệu (hay 83%) là những người dùng “đều đặn”, nghĩa là họ “vào mạng” ít nhất 1 lần/tháng. Số còn lại, 5,15 triệu (hay 17%) là những người dùng “thỉnh thoảng”, nghĩa là họ không truy cập thường xuyên. Tuy nhiên, nếu tính số người vào Web hàng ngày thì con số đó là 20 triệu, theo khảo sát.
Thế nhưng, khảo sát cũng phát hiện ra một điều thú vị là có ít nhất 3 trong 4 người dùng Internet đều đặn, hay 77%, truy cập Internet tại nhà bằng kết nối băng rộng hay kết nối siêu nhanh. Ít nhất 74% những truy cập liên quan đến công việc đều bằng kết nối băng rộng.
Không như những phát hiện trước đây rằng mức tăng trưởng chủ yếu nhờ các quán cà phê Internet, hiện nay mức tăng trưởng Internet chủ yếu nhờ tăng độ sử dụng tại nhà, với tỷ lệ tăng là 59% từ chỉ 19% truy cập mạng tại nhà. Trong khi đó, số người dùng Internet tại quán cà phê chỉ tăng 1% từ tháng 4/2006 đến 4/2007.
Theo Sanjay Tiwari, Giám đốc kiêm đồng sáng lập hãng nghiên cứu JuxtConsult, hai trong số những rào cản lớn nhất cản trở sự phát triển Internet tại Ấn Độ là giá cả và ngôn ngữ. “Rất ít nội dung trên Internet bằng ngôn ngữ địa phương”, ông nói và lưu ý rằng chỉ 12% dân số mạng của Ấn Độ dùng ngôn ngữ địa phương.
Ông giải thích rằng thị trường Internet của Ấn Độ hiện tương tự như thị trường ĐTDĐ giữa năm 2003-2004, trước khi ĐTDĐ thực sự cất cánh ở đây. “Và khi giá ĐTDĐ giảm, mức thâm nhập tăng lên. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Internet”, Tiwari nói, “Tuy nhiên, sự khác nhau ở đây là việc sử dụng Internet còn phụ thuộc lớn vào việc người dân biết chữ hay không”.
Cho đến nay, chỉ 52% người dân Ấn biết chữ hoặc có thể viết tên của họ bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Và mặc dù người dùng Internet gia tăng, song rất ít người dùng mua sắm trực tuyến. Số người mua sắm ít nhất 1 lần/tháng trên mạng chỉ có 2,2 triệu, chiếm 9% trong số những người lướt web 1 lần/tháng.
Ngoài ra, 29% người dùng Internet Ấn Độ thích dùng Google hơn tất cả các website khác, còn Yahoo lại là nhãn hiệu được nhiều người nhớ đến nhất.
H.Thương
Theo Indiadaily
