Dự kiến hết năm 2015, Quảng Ninh đón khoảng 7,7 triệu lượt khách, tăng 3% so với năm 2014; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 6.500 tỷ đồng.
Doanh thu du lịch 6.500 tỷ
Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, thời gian qua, hoạt động du lịch Quảng Ninh đã có những bước tiến quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực.
Ước trong năm 2015, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 7,7 triệu lượt, tăng 3% cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 2,75 triệu lượt, tăng 8% cùng kỳ. Khách lưu trú đạt 3,8 triệu lượt, tăng 6% cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1,4 triệu lượt, tăng 11% cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 6.500 tỷ, tăng 18% cùng kỳ.
Về thị trường khách quốc tế, trong năm 2015, thị trường khách từ Bắc Mỹ tiếp tục ổn định; thị trường khách một số nước khu vực Đông Bắc đến Quảng Ninh có mức tăng cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…
Để đạt được kết quả đó, Quảng Ninh đã tăng cường công tác đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch. Tỉnh đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long" quy định chuẩn mực hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh, nâng cao hình ảnh du lịch Quảng Ninh; Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ Quảng Ninh, ban hành Quy định quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, chỉ đạo hoàn thành lắp thiết bị phân ly dầu nước trên các tàu du lịch.
![]() |
| |
Các hoạt động lễ hội, quảng bá, xúc tiến du lịch đã được tổ chức ở nhiều nơi với cách làm mới, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu.
Năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị và ký kết hợp tác phát triển du lịch, xây dựng các tuyến du lịch liên vùng, kết nối các khu điểm du lịch với một số địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, TPHCM... Triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc”. Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư tại Anh...
Cùng với đó, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức, nhiều dự án đầu tư về du lịch của các nhà đầu tư lớn được triển khai đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Ví dụ như các chương trình biểu diễn các nghệ thuật dân tộc phục vụ khách du lịch tại Cung Văn hóa lao động Việt Nhật, Vịnh Hạ Long. Dịch vụ thủy phi cơ phục vụ khách ngắm vịnh Hạ Long từ trên không... Hạ tầng du lịch cũng liên tục được phát triển đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, nghỉ ngơi của du khách…
Xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia
Mới đây, trong buổi làm việc giữa Tổng Cục du lịch và UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch đánh giá cao và ủng hộ những giải pháp của Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đặc biệt là Quy chế tạm thời về quản lý lữ hành tại Móng Cái và Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch.
Theo đại diện Tổng cục Du lịch, trong thời gian tới, Quảng Ninh cần chú trọng định vị hình ảnh và thương hiệu du lịch Quảng Ninh. Tổng Cục du lịch cho biết sẽ có những kế hoạch cụ thể trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm xây dựng Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long trở thành thương hiệu du lịch quốc gia, để nhắc tới du lịch Việt Nam là nhắc tới du lịch Quảng Ninh.
Nhằm phát triển du lịch, năm 2016 tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển, nâng cao tỷ trọng và chất lượng dịch vụ. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý Vịnh Hạ Long, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách riêng đối với Vịnh Hạ Long để kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm ở trong và ngoài nước tham gia đầu tư, khai thác, quản lý tạo sự phát triển vượt bậc so với hiện nay. Triển khai dự án xây dựng Thương hiệu du lịch Quảng Ninh, trong đó có Đề án nụ cười Hạ Long; đẩy mạnh tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử Nụ cười Hạ Long tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và khách du lịch.
M.M (tổng hợp)
