![]() |
Cho dù doanh số bán ra giảm sút do ảnh hưởng của tâm lý người tiêu dùng trong tháng 7 Âm lịch, nhưng Trường Hải (Thaco) vẫn nắm giữ thị phần lớn nhất với sự tăng trưởng ấn tượng của 2 thương hiệu Mazda và Kia.
Thống kê trên thị trường cho thấy, trong tháng 8, Thaco bán ra 9.218 chiếc xe, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, đã có 2.908 chiếc xe Mazda được bán ra, tăng 86% so với cùng kỳ, Lượng xe tiêu thụ này cũng giúp Mazda lập kỷ lục doanh số theo tháng trong tháng Ngâu trong suốt hơn 5 năm thương hiệu xe này trở lại Việt Nam.
Cộng dồn 8 tháng, tổng số xe Mazda bán ra tại Việt Nam đã lên tới 20.046 chiếc, tăng 75%. Đáng nói, lượng xe Mazda bán ra trong 8 tháng đầu năm nay đã gần bằng doanh số của cả năm 2015. Trong đó, phải kể đến các mẫu xe ứng dụng công nghệ Skyactiv, gồm Mazda2, Mazda6, đặc biệt là Mazda3 và Mazda CX-5.
Cụ thể, mẫu xe ăn khách nhất phân khúc sedan hạng C là Mazda3 dù vướng phải triệu hồi vì lỗi "cá vàng" nhưng vẫn có doanh số hơn 900 xe trong tháng 8, gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm nay, thị trường Việt đã tiêu thụ 7.300 chiếc Mazda3, tăng 114% cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 8, chiếc Mazda CX-5 cũng lần đầu tiên vượt mốc 1.000 xe/tháng, tăng 185% so với cùng kỳ và trở thành chiếc xe ăn khách nhất "nhà Mazda" trong tháng vừa qua. Cộng dồn từ đầu năm, Mazda CX-5 đạt gần 5.400 xe, gấp đôi doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.
Đứng vị trí thứ 3 về doanh số là Mazda2 với 423 xe bán ra trong tháng, tăng nhẹ 61% so với cùng kỳ năm 2015. Mazda6 cũng có mức tăng trên 50% trong tháng 8, tương đương 312 xe.
Ngoài Mazda, thương hiệu Kia do Trường Hải phân phối tiếp tục thành công khi đạt doanh số bán ra 3.005 xe trong tháng Ngâu, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Kia Morning chắc chắn mẫu xe có doanh số tốt nhất với 1.330 xe bán ra. Kia Cerato dù mới ra mắt thị trường 3 tháng gần đây nhưng cũng có tới 672 xe đã tới tay người tiêu dùng.
