Trưa 23/10, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột đang nỗ lực dập tắt đám cháy xảy ra tại một xưởng đồ nhựa.

Theo Trung tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, khoảng 10h sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy xảy ra tại một hộ gia đình kết hợp kinh doanh ly, cốc giấy nhựa các loại trên đường 10/3 (thôn 1, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Phòng đã điều 8 chiếc xe chữa cháy cùng trên 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an TP Buôn Ma Thuột đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Đám cháy có nhiều nguyên vật liệu là đồ nhựa, giấy khiến ngọn lửa bùng lên và lan nhanh ra khắp xưởng
Lực lượng chức năng điều 8 xe cứu hỏa và 70 chiến sĩ đến hiện trường

Theo ghi nhận tại hiện trường, do xưởng kinh doanh đồ nhựa, giấy rất dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng lên và lan nhanh ra khắp xưởng. 

Để ngăn đám cháy không lan rộng ra những căn nhà liền kề, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải đục hai bên tường của xưởng để dập lửa, đồng thời đưa những tài sản còn lại ra bên ngoài.

Lúc này, trời mưa tầm tã, các chiến sĩ cứu hỏa vẫn không dễ dàng để khống chế do ngọn lửa bùng lên quá mạnh
Khi ngọn lửa tạm thời được khống chế, các lực lượng dần chuyển những phần tài sản trong xưởng ra bên ngoài
Nhiều đồ đạc bị thiêu rụi trong đám cháy gây thiệt hại

Dù trời đổ mưa khá lớn nhưng công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn vì đám cháy bùng dữ dội. Đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế một phần. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa.

Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại về tài sản khá lớn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại của vụ hỏa hoạn.

Chí Kiên