Hội nghị “Chăm sóc sức khỏe tim mạch và chuyển hóa” do VPĐD Merck KGaA vừa diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM với sự góp mặt của hơn 800 y bác sỹ từ khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Hội nghị do VPĐD Merck KGaA vừa phối hợp với Hội Tim Mạch Học Việt Nam, Hội Nội tiết và Đái tháo đường tổ chức .

{keywords}
Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị, các bác sỹ đã được cập nhật những thông tin y tế mới nhất xoay quanh các vấn đề về bệnh tim mạch - chuyển hóa mà cụ thể là bệnh ĐTĐ tuýp 2, tăng huyết áp. 

Với báo cáo chuyên sâu của các chuyên gia y tế hàng đầu trong và ngoài nước như GS.TS.BS. Phạm Gia Khải - Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam, GS.TS.BS. Thái Hồng Quang - Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội, GS.TS.BS Khalid Abdul Kadir - nguyên chủ tịch Hội Nội tiết ASEAN…, hội nghị đã giúp các y bác sỹ có thêm kiến thức, kinh nghiệm để cải thiện chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạn tính, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trong cộng đồng.

{keywords}
GS.TS.BS. Phạm Gia Khải trình bày tại Hội nghị

Hội nghị cũng đưa ra những thông tin nóng hổi nhất về hai căn bệnh đang dần trẻ hóa hiện nay là tăng huyết áp và ĐTĐ tuýp 2. 

Tổ chức WHO dự đoán, đến năm 2025 sẽ có khoảng 500 triệu người mắc các bệnh lý về tim mạch trên khắp thế giới. Riêng về ĐTĐ, tại Việt Nam, theo khảo sát của Viện Nội tiết Trung ương, công bố 2/4/ 2013, năm 2012 nước ta có 5,7% người mắc bệnh ĐTĐ và là một trong những nước có tốc độ phát triển ĐTĐ nhanh nhất toàn cầu. Điều đáng lo là, 80% người bệnh đái tháo đường tử vong là do bị biến chứng tim mạch, nhiều nhất là xơ vữa động mạch.

Qua hội nghị, ông Alex Wang - Tổng Giám Đốc Merck Việt Nam cũng bày tỏ cam kết sẽ duy trì những hội nghị như thế này hàng năm để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và chuyển giao kiến thức thu thập từ các quốc gia trên thế giới nhằm giúp Việt Nam khắc phục tốt hơn nữa những căn bệnh này.

Anh Vũ