google

Ngày hôm qua, 24/9, chú dế đầu tiên sử dụng hệ điều hành Android của Google đã trình làng và ngay lập tức, nó được đem ra so sánh với iPhone của Apple và BlackBerry của RIM.

Với một loạt những thiếu sót ngay từ ban đầu, rất nhiều chuyên gia cho rằng G1 chưa phải là một mối đe doạ tiềm tàng với Apple iPhone. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đi đầu tiên của Google trên thị trường di động, chính vì thế, người dùng hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thế hệ G1 mới với nhiều cải tiến hơn.

Dưới đây là những thiếu sót mà các chuyên gia cho rằng sẽ khiến cho G1 mất điểm trong mắt người dùng:

9. Cảm ứng đa điểm (multi-touch)

Một sự bỏ quên nho nhỏ, nhưng những ai đã từng yêu thích giao diện cảm ứng đa điểm đầy sáng tạo của Apple thì hẳn sẽ có một chút thất vọng khi phát hiện ra tính năng này không hề có trong G1.

8. Bộ gia tốc... kỳ quặc

G1 có một bộ gia tốc, tuy nhiên, nó chỉ có thể hoạt động khi người dùng sử dụng bàn phím. Như vậy, khi người dùng muốn lướt web với màn hình nằm nghiêng thì đầu tiên họ phải mở bàn phím - có nghĩa là G1 sẽ trở nên cồng kềnh hơn.

7. Giao diện không đẹp mắt

Có thể không quá "xấu xí", nhưng giao diện của G1 cũng không thuộc loại ấn tượng và bắt mắt.

6. Không quay video

G1 có camera 3.2 megapixel, tuy nhiên, nó không có khả năng quay video. Tuy nhiên, đây không hẳn là một sự bất lợi đối với G1 nếu như so sánh với đối thủ iPhone. Bởi lẽ, Apple cũng đã quên không đưa tính năng này vào trong chú dế thời trang đình đám của hãng!

Mặc dù vậy, so với những dòng điện thoại di động ngày nay thì đây thực sự là một điểm trừ đáng trách.

5. Thời gian sử dụng pin ngắn

Thời gian thoại của G1 đủ để đạt chuẩn: 5 giờ. Tuy nhiên, thời gian chờ của chú dế này lại là cả một sự thất vọng. G1 chỉ có thể dùng trong vòng 130 giờ, trong khi của Apple iPhone là 300 giờ. Vì vậy, nếu bạn muốn sở hữu G1 thì hãy xác định là bạn phải thường xuyên đem theo sạc!

4. Bộ nhớ không ấn tượng

G1 có bộ nhớ trong là 1 GB và có thể mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD 8 GB. 8GB không phải là một con số quá bé, nhưng nếu như so sánh với 16 GB của các đối thủ, G1 sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn.

3. Không có khả năng đồng bộ với máy tính

Không những không hỗ trợ Exchange Server, G1 cũng không có khả năng đồng bộ với máy tính. Điều này làm nó khó có thể kết nối với Outlook. Không có khả năng đồng bộ với máy tính nghĩa là không có ActiveSync, không có ActiveSync nghĩa là hàng triệu người dùng Outlook không thể làm gì với G1.

Với việc thiếu tính năng này, rõ ràng, G1 không phải là một sự lựa chọn thông minh đối với các doanh nhân.

2. Không có giắc headphone 3.5 mm

G1 không có giắc headphone 3.5 mm mà thay vào đó, chú dế này sử dụng giao tiếp USB. Điều này có nghĩa là người dùng G1 sẽ phải mua bộ nối giắc headphone để có thể tận dụng kho nhạc của Amazon.com.

1. Không Exchange

T-Mobile và Google sẽ khó có thể cạnh tranh với BlackBerry hay bất kỳ một dòng smartphone mới nào, bởi lẽ G1 không hỗ trợ phần mềm e-mail Exchange của Microsoft. Điều này biến bàn phím QWERTY và kết nối 3G của G1 thành đồ trang trí.

Mặc dù, Google cho rằng các nhà phát triển ứng dụng sẽ sớm tạo ra khả năng hỗ trợ Exchange cho G1. Tuy nhiên, việc bỏ quên tính năng này ngay từ đầu đã làm cho G1 xuất phát chậm hơn so với các đối thủ trên thị trường.

Theo 24h