- Lễ khởi công xây dựng liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn vừa diễn ra sáng 23/10, tại khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Đây là công trình lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đại biểu cấp cao.

Dự án do Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn làm chủ đầu tư, là liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Công ty Dầu khí quốc tế Cô-oét, Công ty Idemitsu Kosan (Nhật Bản) và Công ty Hóa chất Mitsui (Nhật Bản).

Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 9 tỷ USD, trên diện tích 1.300 ha, với công suất khoảng 200.000 thùng/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm) với các sản phẩm chủ yếu như: Khí hóa lỏng LPG, xăng Ron 92, Ron 95, nhiên liệu phản lực, diesel cao cấp, diesel thường...

{keywords}

Lễ khởi công Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự kiến, đến tháng 7/2017, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bắt đầu vận hành thương mại.

Khi đi vào vận hành, cùng với nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án sẽ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trong nước, đồng thời cung cấp các sản phẩm hóa dầu cho thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Dự án còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong giai đoạn xây dựng và hơn 1.000 lao động trong giai đoạn vận hành.

Bên cạnh việc tổ chức lễ khởi công dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tại khu vực này cũng sẽ diễn ra “Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận”.

Đây là hai sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn, các nhà thầu EPC đã hoàn thành sớm khối lượng công việc để khởi công dự án.

Thủ tướng cũng biểu dương lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan để thực hiện tốt việc khởi công dự án công nghệ cao tầm cỡ quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn Nhà nước Kuwait về quyết định ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam 3 triệu USD khắc phục hậu quả cơn bão số 11 vừa qua.

Lê Anh