
Gần 60% cho biết họ đã bị xâm phạm hai hoặc hơn hai lần trong năm qua. Hơn 50% nói họ không tự tin vào khả năng tự bảo vệ website của công ty trước các vụ tấn công trong 12 tháng tới.
Những con số trên cao hơn rất nhiều so với những cuộc khảo sát tương tự, và cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu hàng trên chiến trường đẩy lùi những kẻ xâm phạm độc hại ra khỏi mạng lưới của họ.
Cuộc khảo sát được thực hiện trong cả khối cơ quan tư nhân và chính phủ, từ những tổ chức nhỏ chỉ chưa đến 50 nhân sự đến những doanh nghiệp có hơn 75.000 người. Khảo sát được thực hiện trực tuyến trong 5 ngày vào đầu tháng này. Nhiều người được hỏi cho biết sự phức tạp của mạng lưới là thách thức chính khiến họ khó khăn khi thực hiện các biện pháp bảo mật.
Cuộc khảo sát này diễn ra đúng lúc những mối quan ngại về nguy cơ các công ty bị tấn công ảo đang gia tăng. Trong mấy tháng qua, hacker đã thâm nhập vào vô số tổ chức được cho là bảo mật, như hãng bảo mật RSA, Lockheed Martin, Oak Ridge National Laboratories và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Nhiều vụ tấn công liên quan đến việc sử dụng những kỹ thuật mạng xã hội và mã độc phức tạp.
Các cuộc tấn công càng nhấn mạnh những gì các nhà phân tích cảnh báo, các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp an ninh khẩn trương để nhanh chóng dò và ngăn chặn các vụ vi phạm an ninh. Thay vì chỉ tập trung bảo vệ mạng lưới chống lại các vụ tấn công, các công ty cần chuẩn bị cho những gì cần làm sau khi một vụ xâm phạm có chủ đích xảy ra.
Kết quả khảo sát cho thấy nhiều công ty bắt đầu có sự chuyển mình trong quan điểm bảo mật. Khoảng 32% nói mục tiêu bảo mật chính của họ là ngăn ngừa các vụ tấn công. 16% nói mục tiêu chính của họ là nhanh chóng dò và phản ứng với những vụ tấn công bảo mật. Cứ 4 người lại có 1 người cho biết họ nhắm tới việc áp dụng những chuẩn mực, biện pháp an ninh tốt nhất của ngành CNTT để bảo vệ tổ chức.
Theo PCW