
Ngày 4/1, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an quận Thủ Đức (TP.HCM).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chiến (23 tuổi, Nghệ An) mức án 20 năm tù, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh (tự Tý, 27 tuổi) và Nguyễn Tấn Đạt (26 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) mức án 18 năm tù, Nguyễn Trúc Huy (tự Chính, 29 tuổi, TP.HCM) 17 năm tù, Trần Thanh Tuấn (34 tuổi, Tiền Giang) 16 năm tù, Trần Đăng Khoa (tự Xíu, 20 tuổi, Đồng Nai) 10 năm tù cùng về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Anh Phúc bị Công an quận Thủ Đức bắt về tội “trộm cắp tài sản”. Khoảng 17 giờ ngày 11/6/2010, Phúc được đưa vào giam tại buồng giam số 2 Nhà tạm giữ Công an quận Thủ Đức ở cùng các can phạm khác.
![]() |
| Nhóm "đại bàng" trại giam trước vành móng ngựa |
Sau khi vào buồng giam, Phúc không “chào hỏi” các can phạm cũ trong buồng giam mà lẳng lặng cởi quần áo đi thẳng xuống khu vệ sinh để tắm.
Thấy vậy, can phạm Lê Văn Chiến từ trên thớt (bệ cao – nơi mà các can phạm thuộc “mâm trên” trong buồng giam chiếm giữ) đi xuống hỏi Phúc tên gì, lý do bị bắt…rồi ném cho Phúc cái quần đùi với mục đích bắt Phúc mặc vào để làm “thủ tục nhập buồng”. Phúc không nghe, chống cự dẫn đến hai bên đánh nhau. Lúc này, hai can phạm Trần Thanh Tuấn, Trần Đăng Khoa đã xông vào yểm trợ cho Chiến.
Phát hiện sự việc, cán bộ quản giáo đã buộc Chiến, Tuấn, Khoa ra phía ngoài buồng giam (xung quanh có rào sắt) kỷ luật, nhắc nhở không được tái phạm. Khi quay lại buồng giam, ba can phạm trên cùng Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Trúc Huy tiếp tục xông vào đánh hội đồng, Phúc chống trả quyết liệt rồi bất tỉnh trên sàn nhà.
Do Phúc bất tỉnh nên Chiến ra lệnh cho các can phạm “mâm dưới” dội nước, lau sạch vết máu trên sàn để xóa dấu vết. Đến 22 giờ cùng ngày, phát hiện Phúc thở yếu cán bộ quản giáo vội vàng đưa đi cấp cứu nhưng can phạm này đã tử vong do đa chấn thương quá nặng.
M.P
