
Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Văn Long (SN 1992, ngụ xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội “giết người”.
Theo kết luận điều tra, tháng 7/2008, Long vào TP.HCM để lập nghiệp. Nhưng vì chưa đủ tuổi lao động nên Long mượn hồ sơ xin việc của người bạn đồng hương, là Đinh Văn C. (SN 1990, ngụ xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để dán hình của mình vào và xin làm công nhân tổ sản xuất bao bì của công ty TNHH chế biến XNK gỗ Minh Dương, tại KP.2, O.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Chiều 17/10/2010, Long đi dự đám cưới của một người bạn làm cùng công ty, tại nhà hàng Hoàng Anh, số 466 Quốc lộ 1A, KP.2, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức.
Theo Long khai nhận thì, vào bàn tiệc, Long có ngồi cùng bàn với 10 người khác, trong đó có anh Trần Văn Hiền (SN 1991, ngụ tỉnh Cà Mau). Đến 19h30 cùng ngày, tàn tiệc thì Long ra ngoài cửa nhà hàng. Thấy vợ chồng cô dâu – chú rể đang chụp hình lưu niệm với thực khách, bạn bè nên Long cũng đứng vào chụp chung.
Bất ngờ từ phía sau, Hiền dùng tay đấm vào cổ gáy, làm Long té ngửa về phía trước, quỳ gối xuống đất. Khi Long chưa hiểu chuyện gì thì Hiền tiếp tục đánh cái thứ hai, nhưng Long dùng hai tay chống đỡ.
Ngay lập tức Long rút con dao xếp dài khoảng 17cm cất sẵn trong người ra tấn công, đâm 1 nhát ngay cổ, làm Hiền gục xuống tại chỗ.
Sau khi gây án, Long chạy bộ thoát khỏi hiện trường. Hiền được những người trong tiệc cưới đưa đi cấp cứu nhưng đã chết khi vừa nhập viện.
Được biết quá trình truy xét của cơ quan công an đã gặp nhiều khó khăn khi không ai biết được tên thật của Long, vì Long dùng hồ sơ mạo danh để xin việc. Sau gần 10 ngày gây án, Long đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Đàm Đệ