- Lần đầu đóng phim, lại là vai chính, gác lại mọi kế hoạch trong vòng 4 tháng để theo "Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long" nên việc bộ phim đến nay vẫn chưa thể ra mắt khiến cô rất buồn.


Hâm mộ Angelina Jolie

- Thụy Vân quan niệm thế nào về việc làm từ thiện, về chuyện người nổi tiếng làm từ thiện?

- Trong xã hội của chúng ta có rất nhiều người nổi tiếng làm từ thiện. Họ làm không phải để quảng bá tên tuổi mà là làm từ thiện vì cái tâm muốn như vậy. Mọi người vẫn thấy những người nổi tiếng, người của công chúng làm từ thiện và được công chúng biết đến. Vân nghĩ việc họ lên báo không phải để PR cho hình ảnh bản thân mà còn để mọi người biết được rằng việc làm của cộng đồng cần được tôn vinh và nhân rộng. Sự xuất hiện của những người nổi tiếng với các hoạt động từ thiện sẽ làm cho công chúng, những người chưa đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội thấy rằng mình cũng có cơ hội và nên làm những việc tốt cho cộng đồng.

- Bản thân bạn cũng như rất nhiều người nổi tiếng khác khi tham dự các sự kiện đều có cơ hội nhận được rất nhiều tiền. Nhưng khi tham gia các hoạt động từ thiện thì bạn hoặc sẽ nhận một khoản tiền nhỏ tượng trưng, hoặc không được đồng nào. Nếu có hai sự kiện trùng nhau về mặt thời gian, một là sự kiện từ thiện bạn phải tốn nhiều công sức cho nó, một là một bữa tiệc mà bạn chỉ việc xuất hiện với những bộ đồ đẹp, tươi cười và ra về với một khoản tiền khá lớn thì bạn sẽ chọn cái nào?

Thụy Vân hát với các em nhỏ mồ côi trường Nguyễn Viết Xuân trong một hoạt động từ thiện tại rạp MegaStar HN ngày 18/8.

- Câu hỏi của chị khiến Vân nghĩ đến câu chuyện, Vân nhớ không chính xác lắm nhưng đại ý là như thế này: Vị vua muốn thử lòng trung thành và tài trí của một viên quan nên đã gọi đến và hỏi: Nếu như Hoàng hậu và vợ ngươi đang gặp nguy thì ngươi sẽ cứu ai trước? Viên quan đó trả lời rằng trong lúc quá nguy cấp như vậy nếu tay ông nắm được ai trước thì ông sẽ cứu người đó trước. Câu chuyện trên có thể không liên quan lắm tới câu hỏi này nhưng lựa chọn của viên quan kia rất gần với suy nghĩ của Vân.

Rõ ràng cả hai sự kiện đó đều thể hiện uy tín và bộ mặt của mình. Một bên là đến dự, Vân được mặc đẹp, được nhận tiền, được cái này cái khác, một bên là làm một việc thiện để tích phúc cho mình. Mỗi sự kiện đều có ý nghĩa riêng. Do vậy nếu nhận lời với sự kiện nào đến với mình trước thì Vân sẽ tham gia. Bởi một bữa tiệc hay một hoạt động từ thiện nếu không có Thụy Vân thì sẽ có người khác.

- Trong giới nghệ sĩ có nhiều người làm từ thiện rất âm thầm đúng như bản chất của nó nhưng cũng có những người mượn danh từ thiện để PR quá lố cho bản thân, khiến cho việc làm đáng lẽ ra rất tốt của mình trở nên phản cảm. Vân nhìn nhận thực tế này thế nào?

- Bất cứ ai khi làm việc gì cũng có mục đích riêng. Để đánh giá nó đúng hay sai, chuẩn hay không chuẩn rất khó vì có người làm từ thiện vì cái tâm, có người làm từ thiện vì đó là chương trình quảng bá cho công ty của họ... Vân không nhìn nhận mục đích làm từ thiện của họ là gì, chỉ nhìn ở khía cạnh cộng đồng được gì từ việc làm của họ. Nếu việc làm của những người nổi tiếng khi lên báo có thể nhân rộng được những việc thiện, khơi dậy lòng trắc ẩn của những người khác thì đó mới là điều nên chú ý và đặt câu hỏi.

Thời gian qua chúng ta cũng đã thấy nhiều người, nhiều doanh nghiệp xuất hiện trên các chương trình truyền hình nói sẽ ủng hộ rất nhiều tiền cho những trường hợp khó khăn nào đó nhưng rồi họ lại không dành số tiền đã hứa cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hành động đó không những chà đạp mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của những người có hoàn cảnh khó khăn vốn dĩ đã rất tự ti với hoàn cảnh của mình. Đó mới là hành động đáng lên án.

- Vân có ấn tượng với người nổi tiếng nào hoạt động từ thiện đúng nghĩa không, cả ở VN và trên thế giới?

- Trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng đã dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng như các ngôi sao làm Đại sứ UNICEF giống Thành Long chẳng hạn. Hay như nữ diễn viên Angelina Jolie. Cô ấy đã làm rất nhiều hoạt động từ thiện, đến rất nhiều nơi và bản thân cô cũng đã nhận 3 đứa con nuôi. 3 trong số hàng triệu trẻ em mồ côi trên thế giới không phải nhiều nhưng cô ấy đã đem lại hạnh phúc cho 3 cuộc đời. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Công nương Diana cũng đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho các hoạt động cộng đồng với những hình ảnh đẹp và ấm áp.

Hoa hậu dành một buổi sáng chủ nhật để đến chung vui với các em nhỏ mồ côi ở HN.
Ở VN Vân thấy có nhiều người âm thầm làm từ thiện để đền đáp cho cộng đồng và cũng có nhiều người nổi tiếng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như anh Chi Bảo với quỹ Hiểu về trái tim hoặc hoa hậu Mai Phương Thúy với rất nhiều hoạt động từ thiện. Họ đã bỏ tâm sức ra làm việc thiện trong khi xã hội còn rất nhiều người thờ ơ với những người kém may mắn.
- Vân có thấy mình may mắn không? may mắn vì mình là người nổi tiếng, nổi tiếng thì có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và giúp được nhiều người?

- Vân thấy may mắn không phải vì mình là người nổi tiếng mà là vì mình có cơ hội đến với nhiều sự kiện để giúp đỡ người khác. Ví dụ như hôm nay Vân được đến đây với các em nhỏ trường Nguyễn Viết Xuân. Vân biết đó là những em bé mồ côi, những người thiệt thòi không gì có thể bù đắp được. Khi tham gia sự kiện cho bé Thiện Nhân Vân cũng được biết ngoài Thiện Nhân ra còn nhiều em khác vì hoàn cảnh không may mà mất đi bộ phận sinh dục đang cần giúp đỡ.

Từ những cảnh đời ấy Vân nhận thấy sự tồn tại trong cuộc đời này của mình là một sự may mắn, ít nhất là mình sinh ra lành lặn và có cơ hội sống, cống hiến. Một người bạn Vân có nói rằng nếu một ngày nào đó mình thấy buồn chán hay gặp điều gì đó không may thì hãy đến bệnh viện Nhi TW. Gặp những em bé vừa sinh ra, chưa cảm nhận gì về cuộc đời đã phải chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn không bi quan mà chống chọi với căn bệnh đến cùng, lúc đó mình sẽ thấy cuộc đời còn ưu ái mình rất nhiều.

Bỏ làm giám khảo Hoa hậu để đi đóng phim

- Chuyển sang chuyện phim ảnh. Được biết Thụy Vân có đảm nhiệm 1 vai trong bộ phim "Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long".  Vì nhiều lý do, bộ phim này chưa đến được với khán giả. Là một diễn viên bạn cảm thấy thế nào khi bộ phim đến giờ vẫn chưa được công chiếu?



- Cảm giác buồn! Đó cũng là cảm giác chung của tất cả các diễn viên đã đổ công sức vào bộ phim trong khi nó lại chưa đến được với khán giả. Vân chỉ hy vọng bộ phim có cơ hội ra mắt công chúng. Chỉ đến lúc đó khán giả mới có thể cảm nhận được hết tâm huyết mà các diễn viên dành cho nó. Trong phim Vân đóng vai Thanh Liên, vợ của vua Lý Công Uẩn.

Cùng với diễn viên Tiến Lộc, người đóng vai Vua Lý Công Uẩn, trước đó 2 tháng chúng tôi được yêu cầu buộc phải học kịch bản trước khi lên đường sang Trung Quốc quay. Sang đến nơi chúng tôi còn được nghe giảng về đạo Phật vì trong phim có nhiều câu thoại đòi hỏi phải cảm được những triết lý về đạo Phật. Bản thân Vân cũng được xem cả một công trình nghiên cứu về trang phục Việt Nam cũng như họa tiết trang trí trong cung đình từ thời Đinh đến Tiền Lê và nhà Lý.

Nhiều người hiểu lầm rằng bộ phim quay hoàn toàn tại Trung Quốc nhưng thực tế chúng tôi còn có 1 tháng quay những cảnh làng quê tại Việt Nam. Do không có bối cảnh nên chúng tôi phải sang Trung Quốc thuê trường quay, thuê họa sĩ dựng lại bối cảnh cung điện theo thiết kế của họa sĩ Việt Nam.

Vân cũng xin kể lại một chi tiết rằng khi sang Hoành Điếm thực hiện 1 cảnh quay đánh quân Tống, chúng tôi cũng đã gặp không ít khó khăn từ phía Trung Quốc. Lãnh đạo ở địa phương này ban đầu không cho chúng tôi quay cảnh này ở đây vi cho rằng như thế là sỉ nhục họ. Tuy nhiên, Việt Nam đã phải thuyết phục họ rằng đó là chi tiết có thật trong lịch sử và chúng tôi không thể bóp méo sự thật, dù là trong phim ảnh. Cuối cùng họ đã bị thuyết phục và buộc để đoàn quay cảnh này. Do vậy có thể nói hoàn toàn không thể có chuyện chúng tôi theo Trung Quốc và muốn xây dựng những thước phim phản cảm bóp méo lịch sử Việt Nam.

Thụy Vân trong một cảnh quay

- "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" là một trong những bộ phim chưa ra mắt đã nhận được những phản ứng khủng khiếp từ dư luận. Là một người làm báo, và cũng là một diễn viên tham gia bộ phim này chắc chắn bạn có đọc những dư luận đó. Vậy bạn nghĩ thế nào?

- Khán giả có quyền được đưa ra ý kiến của họ khi đã thưởng thức bộ phim. Đó có thể là một bộ phim hay, có thể là một bộ phim dở tệ chứ không phải xem phim bằng dư luận như hiện giờ. Vân nghĩ chỉ khi đã xem bộ phim thì hãy nên nhận xét. Là một diễn viên, Vân và ê kíp cũng đã cố gắng nhiều để có những thước phim có giá trị nghệ thuật đến với khán giả. Nhà sản xuất và ekip làm phim sẵn sàng lăng nghe và rút kinh nghiệm của giới phê bình dành cho bộ phim sau khi được ra mắt khán giả. Vậy mà quá thiệt thòi cho bộ phim vì có những người chỉ trích bộ phim thậm chí chưa xem một cảnh nào.  

- Nghe nói Vân cũng rất vất vả với vai diễn này? Có khi nào thấy oải vì việc đóng phim quá khổ không?

- Vân phải theo phim từ đầu đến cuối, lên đường từ tháng 12 mà tới tháng 4 năm sau mới về. Về đến nhà Vân có cảm giác 4 tháng đó là một mảnh cuộc đời mình. Khi ngồi lại, tất cả mọi công việc trong ngày thực hiện trước đó trong quá trình làm phim hiện lên rõ nét trong đầu từ giấc ngủ thế nào, những bữa cơm ra sao. Ở bên đó chỉ duy nhất có mùng 1 Tết là chúng tôi được ra ngoài ăn còn bữa nào, ngày nào cũng phải ăn cơm hộp. Dù thường xuyên liên lạc với bố mẹ nhưng vào ngày Tết ở xứ người cũng thấy rất thiếu thốn.

Có ngày Vân phải quay từ 5h sáng đến 4h30 sáng hôm sau, vào 4h sáng mà phải đóng cảnh khóc như mưa. Đóng đến lần thứ 3 rồi mà đạo diễn vẫn nói: Không, phải khóc nữa, nhiều nữa. Lúc đó thực sự Vân cảm thấy rất mệt và lạnh vô cùng trong tiết trời âm 10 độ, cái lạnh buốt của vùng núi khi trời thì chuẩn bị có tuyết rơi. Thêm một điều nữa Vân phải hy sinh vì vai diễn này là ngày lên đường sang Trung Quốc đóng phim cũng là ngày đáng lẽ Vân phải bay sang Đức làm giám khảo cuộc thi hoa hậu người Việt tại Châu Âu. Vì vậy, dù đã nhận lời trước nhưng Vân phải sống chết xin lỗi BTC cho mình cáo lỗi để đi đóng phim. Để theo dự án này, Vân cũng đã phải bỏ rất nhiều kế hoạch.


- Ngay bộ phim đầu tay đã trắc trở và vất vả như vậy, sau này Vân còn dám nhận lời đóng phim không?

- Trước phim đó Vân cũng có nhiều lời mời đóng phim nhưng có lẽ một phần cũng vì cái duyên với vai diễn này, một phần cũng vì thời điểm đó mình cũng muốn cống hiến cho một bộ phim mang đề tài lịch sử được làm nhân sự kiện 1000 năm Thăng Long nên đã nhận lời. Thêm một lý do nữa, đọc kịch bản Vân thấy thích nhân vật của mình. Thích vì nó đẹp, Thanh Liên mang đúng hình ảnh và những nét đẹp tâm hồn của một người phụ nữ Việt Nam. Cũng có một số người nói Vân có ngoại hình khá thuần Việt nên đã được chọn cho vai diễn này. Đây thực sự là một quyết định mạo hiểm của NSX bởi trước đó Vân chưa từng có kinh nghiệm trong diễn xuất trong khi vai diễn lại quá nặng. Nếu có một vai diễn nào khác hay thì Vân cũng sẽ cân nhắc tham gia dù biết công việc đóng phim rất cực khổ.

Bài, ảnh Hoàng Vy