Những người phụ nữ tại đất nước Ả Rập Xê-út đã có thể thở phào nhẹ nhõm mỗi khi đi mua đồ nội y cho mình bởi từ hôm nay (5/1) tất cả nam nhân viên làm việc trong các cửa hàng bán đồ dành cho chị em này sẽ bị sa thải.
TIN BÀI KHÁC:
Tỷ phú Trung Quốc chết vì ăn lẩu mèo
Gặp người khát khao đào tạo các lãnh đạo trẻ

Trước kia những người phụ nữ ở Ả Rập Xê-út luôn cảm thấy ngượng ngùng khi bước vào cửa hàng bán đồ lót có nhân viên nam.
"Tôi và nhiều chị em khác luôn cảm thấy xấu hổ khi bước vào cửa hàng bán đồ nội y bởi chủ hàng đều là nam giới"-Chị Samar Mohammed, một khách hàng nói.
Chị cho biết trước kia chị thường mua quần lót bị sai số "bởi vì tôi không thể giải thích tôi muốn mua một chiếc quần thế nào với một người đàn ông".
Trước đó, một sắc lệnh do Quốc vương Abdullah đưa ra vào tháng Sáu năm ngoái đã gặp phải sự phản đối của các giáo sỹ hàng đầu khi yêu cầu tất cả các chủ cửa hàng bán đồ nội y nữ trong vòng sáu tháng phải sa thải nhân viên nam và chỉ tuyển phụ nữ bán hàng.
Việc cấm nhân viên nam cũng sẽ được áp dụng đối với các cửa hàng bán đồ mỹ phẩm nữ từ tháng Bảy năm nay.
"Đây là mệnh lệnh của nhà vua"-Bộ trưởng bộ Lao động Adel Faqih nói.
"Công tác chuẩn bị cho quyết định này đã xong xuôi"-ông Adel nói thêm. Ông cũng cho biết hơn 7.300 cửa hàng bán lẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này tuy nhiên đây cũng là cơ hội việc làm cho hơn 40.000 phụ nữ Ả Rập.

Giờ đây họ có thể thoải mái lựa chọn khi nhân viên bán hàng là nữ.
Được biết, ba năm trước, đề xuất ban đầu của Bộ Lao động cho phép phụ nữ làm việc trong các cửa hàng bán đồ nội y nữ đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các giáo sỹ hàng đầu tại quốc gia Hồi giáo này.
Trong nhiều năm qua, những người phụ nữ tại Ả Rập Xê-út đã phàn nàn về việc phải mua đồ lót trong những cửa hàng do nam giới bán, thậm chí, họ đã lên Facebook mở chiến dịch "Đã đủ hổ thẹn" để tẩy chay các cửa hàng này.
Fatnima Garoub, người sáng lập chiến dịch, đã hoan nghênh việc thực thi luật mới và cho biết điều này sẽ gây chút khó khăn cho các nhà bán lẻ nhưng "họ đã có phản ứng tích cực, đặc biệt là từ khi không có sự lựa chọn nào".

Điều này cũng tăng cơ hội việc làm cho chị em.
Sự phân biệt giới tính nghiêm ngặt tại Ả Rập Xê-út đã hạn chế hiệu quả làm việc của phụ nữ trong nhiều công việc mà họ có khả năng đảm nhận tốt.
Mặc dù còn vấp phải sự phản đối của các giáo sỹ bảo thủ, thậm chí là đơn khiếu nại từ các nhà bán lẻ nhưng Bộ Lao động Ả Rập Xê-út tuyên bố rằng đã triển khai 400 thanh tra để đảm bảo luật mới được thực thi trên cả nước.
"Sẽ không có sự thay đổi về luật mới ban hành"-Bộ trưởng Adel Faqih khẳng định.
Sầm Hoa (Theo ninenews)