Tờ Plaza Deportivo của Tây Ban Nha loan báo, Roman Abramovich muốn mua CLB Valencia hiện đang thuộc quyền sở hữu của Peter Lim. 

Hình ảnh tươi cười cuối cùng của ông chủ Abramovich trong ngày Chelsea vô địch FIFA Club World Cup, trước khi sóng gió xảy ra phải bán CLB

CLB La Liga đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính lớn, đã ghi nhận khoản lỗ 31 triệu euro vào năm ngoái. 

Chủ sở hữu Valencia là Peter Lim, cũng là một tỷ phú, đã khẳng định hồi đầu mùa giải, CLB không phải để bán dù đang trong cảnh khó khăn tài chính.

Dù vậy, Abramovich được cho vẫn muốn mua Valencia và thậm chí đã đưa ra lời đề nghị tiếp quản CLB. 

Roman Abramovich buộc phải bán Chelsea sau 19 năm gắn bó, bởi sức ép từ Chính phủ Anh và Liên minh châu Âu. Kết quả từ lệnh trừng phạt là toàn bộ tài sản của tỷ phú này bị đóng băng, Chelsea bị cấm ký mới hay chuyển nhượng,…

Và việc bán Chelsea cũng chỉ được Chính phủ Anh cho phép tiến hành với điều kiện Abramovich không được nhận một đồng nào. Tuy nhiên, vị tỷ phú và lãnh đạo Chelsea vẫn có tiếng nói quyết định trong việc chọn chủ mới cho sắc áo xanh. 

Ngoài liên kết muốn tiếp quản Valencia, Abramovich cũng được đồn đoán muốn mua 1 CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Goztepe. 

Hiện thầy trò Thomas Tuchel rất mong Chelsea sớm có chủ mới để yên tâm chơi bóng, cũng như thực hiện các kế hoạch chuyển nhượng, mua sắm, gia hạn,…

L.H