![]() |
Đến thời điểm này, tổng số thuê bao ADSL của Việt Nam mới đạt khoảng 1 triệu. |
ICTnews - Hai luồng ý kiến khác nhau về sự phát triển của dịch vụ Internet ADSL so với dịch vụ di động, nhưng cả hai đều có điểm chung về cơ chế.
Hiện nhu cầu sử dụng dịch vụ ADSL đang tăng mạnh, và có ý kiến cho rằng có thể làm bùng nổ dịch vụ này như đã từng xảy ra đối với dịch vụ di động nếu có cơ chế hợp lý. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng để làm bùng nổ dịch vụ ADSL cần có quá trình và tốc độ sẽ không thể sánh với dịch vụ thông tin di động.
ADSL tiếp tục tăng trưởng mạnh
Năm 2007, nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet băng rộng vẫn tiếp tục tăng mạnh. Các chương trình khuyến mãi liên tiếp được các nhà cung cấp dịch vụ tung ra để kích cầu thị trường bởi đây là dịch vụ đang đem lại nguồn doanh thu tốt. Xác định nhu cầu sử dụng dịch vụ ADSL sẽ tăng mạnh, ngay từ đầu năm 2007, VNPT đã đưa ra kế hoạch phát triển dịch vụ Internet băng rộng ADSL ở mức “đột phá” với 500.000 thuê bao, gấp khoảng 4 lần số thuê bao mà VNPT phát triển mới được trong năm 2006. Ông Bùi Thiện Minh, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, Tập đoàn đã đặt mua số lượng lớn thiết bị và sẽ mua thêm từ 600.000 - 800.000 cổng để phục vụ cho việc phát triển dịch vụ ADSL. VNPT sẽ đầu tư để năm 2007 sẽ chấm dứt tình trạng “cầu vượt cung” đối với dịch vụ này. Còn ông Trần Mạnh Hùng, Uỷ viên Hội đồng Quản trị của VNPT phân tích, hiện nay doanh thu bình quân trên 1 thuê bao ADSL khoảng 250.000 đồng/tháng (gần gấp đôi doanh thu thuê bao điện thoại cố định), đây cũng sẽ là nguồn thu lớn của VNPT. Ông Trương Đình Anh, Giám đốc FPT Telecom cho biết hiện FPT đang có mức tăng trưởng tốt đạt từ 10.000 - 12.000 thuê bao ADSL mới/tháng. Trong đó thị trường tăng trưởng tốt nhất vẫn là TP. HCM, chiếm tới 60% thị phần.
Mặc dù các nhà khai thác dịch vụ khẳng định nhu cầu và tốc độ phát triển dịch vụ ADSL đang ở mức “bùng nổ”, nhưng cho đến thời điểm này tổng số thuê bao ADSL của Việt Nam đạt khoảng 1 triệu thuê bao. Nếu so sánh số thuê bao ADSL trên đầu người thì Việt Nam mới chỉ có hơn 1% dân số sử dụng và số thuê bao này chỉ bằng 1/20 thuê bao di động. Giới phân tích cho rằng, với số thuê bao Internet băng rộng của Việt Nam hiện nay đang ở mức thấp so với nhu cầu thị trường hiện tại.
Tìm “đòn bẩy” phát triển ADSL
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel cho rằng, hiện nay số thuê bao băng rộng đang ở mức rất thấp. Nhưng có thể hiện thực hoá mục tiêu có khoảng 4 triệu thuê bao bằng rộng mà Bộ BCVT đưa ra bằng cách học lại kinh nghiệm phát triển dịch vụ thông tin di động trong thời gian vừa qua. Hiện mỗi thuê bao di động chỉ phải chi trả bình quân khoảng 100 ngàn đồng một tháng nên nhiều người có cơ hội sử dụng, trong khi đó cách đây 2 năm thì họ phải chi trả từ 400-500 ngàn đồng/tháng. Theo kinh nghiệm của Viettel, để làm bùng nổ nhu cầu sử dụng dịch vụ thì giá cước phải rẻ giống như đã từng làm với di động. Ngoài việc có giá cước rẻ, dịch vụ Internet băng rộng phải được đưa về đến các tỉnh. Trong lĩnh vực di động hiện có khoảng 80% thuê bao mới của Viettel phát triển được là từ các tỉnh ngoài hai thị trường Hà Nội và TP. HCM. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cần phải mạnh dạn làm hạ tầng trước, khi có hạ tầng mới tìm cách bán hàng. Hiện chi phí trung bình trên một thuê bao ADSL khoảng 15 USD. Trong đó khoảng 30% là chi phí băng thông quốc tế. Như vậy chi phí cho băng thông quốc tế là khoảng 4-5 USD/thuê bao. Chi phí này có thể giảm được xuống mức 1 USD nếu có chính sách phù hợp. Chi phí cho thiết bị chiếm khoảng 30%, chi phí này hiện nay không thể giảm được nữa. Bên cạnh đó, chi phí hạ tầng truyền dẫn chiếm tới 40%. Chi phí này có thể giảm được nếu các doanh nghiệp dùng chung hạ tầng. Nếu dùng đường truyền có thể giảm được tới 70%. Như vậy chi phí hạ tầng có thể giảm được xuống mức còn khoảng 2 USD/thuê bao. Nếu giảm được giá thành băng rộng xuống mức 4 USD/tháng (giảm khoảng 3 lần so với hiện nay) chắc chắn ADSL sẽ có mức tăng trưởng bùng nổ như dịch vụ thông tin di động hiện nay. Với cơ chế này, Việt Nam có thể nghĩ đến chuyện sẽ có khoảng 6-7 triệu thuê bao Internet băng rộng vào năm 2010 và đây sẽ là thị trường to lớn cho các dịch vụ khác, nhất là các dịch vụ nội dung.
Không đồng tình với quan điểm này, ông Trương Đình Anh Giám đốc FPT Telecom cho rằng, xu hướng giá cước dịch vụ ADSL sẽ được kéo xuống gần với giá sàn và lợi nhuận từ dịch vụ này sẽ rất mong manh. Khi đó các nhà cung cấp dịch vụ Internet băng rộng sẽ không đủ sức cạnh tranh về giá. Vì vậy, nếu để giá dịch vụ quá rẻ thì doanh nghiệp sẽ không có điều kiện để tái đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu của xã hội đối với dịch vụ ADSL không phải một sớm một chiều tăng mạnh ngay được, bởi còn phụ thộc vào số lượng người sử dụng máy tính. Như vậy, việc phát triển Internet băng rộng cần phải có quá trình chứ không thể làm bùng nổ giống như dịch vụ thông tin di động. Ông Trương Đình Anh còn cho rằng, đối với dịch vụ thông tin di động khi có mức cước rẻ cùng với máy đầu cuối rẻ thì sẽ làm bùng nổ nhu cầu vì đây là nhu cầu cá nhân. Trong khi đó dịch vụ ADSL sẽ tiến tới hộ gia đình và doanh nghiệp chứ không phải là từng cá nhân nên chắc chắn mức độ phát triển sẽ chậm hơn so với dịch vụ di động.
Thái Khang
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 30/7/2007
