Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đẩy mạnh tái cấu trúc đồng thời hướng tới việc mở rộng mạng lưới hoạt động có hiệu quả tại nhiều địa bàn nông nghiệp nông thôn, trong đó có khu vực Tây Nam Bộ.

Sáng 14/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) khai trương văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ tại 146, Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Đây là đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Agribank.

{keywords}

Ông Tiết Văn Thành, thành viên HĐTV kiêm TGĐ Agribank cho biết, sở dĩ lập văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ là vì theo Thông tư 21 và Thông tư 36 có quy định “không có chi nhánh nằm trong chi nhánh”. Trong khi đó, số lượng các chi nhánh của Agribank rất lớn, tới 2.300 đơn vị. Vì vậy, cần thiết phải lập thêm các văn phòng đại diện. Dự kiến, thời gian tới sẽ thành lập thêm văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp có 147 chi nhánh loại 1 và 2, 793 chi nhánh loại 3 và 1.309 phòng giao dịch. Riêng Vùng Tây Nam Bộ có 109 chi nhánh loại 1, loại 2 và 145 chi nhánh loại 3 và 103 phòng giao dịch. Vì vậy Agribank xin phép Thống đốc NHNN thành lập thêm văn phòng đại diện nhằm tạo ra cánh tay kéo dài của Hội sở chính để chỉ đạo quản lý kịp thời và hiệu quả hơn.

“Việc thành lập văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ là một bước quan trọng trong quá trình tái cơ cấu tổ chức hoạt động của Agribank vừa đảm bảo yêu cầu của hoạt động vừa đảm bảo mở rộng kinh doanh cho hiệu quả và đảm bảo an toàn hệ thống, nâng cao vai trò của Agribank trong khu vực”, ông Thành chia sẻ.

{keywords}

Văn phòng đại diện Tây Nam Bộ sẽ là đầu mối hỗ trợ các chi nhánh trong việc phối hợp, bám sát các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng, khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín của Agribank; triển khai kịp thời hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và Bộ Tài chính đến các chi nhánh ngân hàng trong khu vực để nhanh chóng mở rộng hoạt động đáp ứng vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn; Nâng cao hiệu quả giám sát đối với các chính nhánh trong khu vực nhằm hạn chế các rủi ro trong hoạt động; Theo dõi đôn đốc các hoạt động các chi nhánh trong khu vực.

Ông Trần Ngọc Tồn, trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ cho biết, văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ chính thức khai trương, đi vào hoạt động, là một trong các chương trình hành động nhằm sắp xếp mạng lưới nhằm từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành ngân hàng.

Văn phòng thực hiện nhiệm vụ góp phần vào quá trình tái cơ cấu Agribank, thực hiện các nhiệm vụ như một cánh tay kéo dài của Agribank. Tham mưu phối hợp tốt với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, cấp ủy chính quyền các cấp ban ngành khu vực ĐBSCL để đẩy mạnh đầu tư cho nông nghiệp nông thôn nông dân theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

Theo ông Thành, Agribank là ngân hàng được Đảng và Nhà nước giao trọng trách là ngân hàng chủ lực trong đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông thôn và nông dân.

Tính đến 31/12/2014, Agribank có tổng tài sản trên 762 ngàn tỷ đồng, với nguồn vốn huy động 691 ngàn tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 675 ngàn tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 74%.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, trong thời gian qua, Agribank đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 theo quyết định số 53 của Thống đốc NHNN và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tỷ lệ an toàn về cơ bản được đảm bảo theo quy định của NHNN. Năm 2014, hoạt động của Agribank có nhiều diễn biến tích cực. Fitch nâng mức tín nhiệm từ B lên B+…

Tại khu vực Tây Nam Bộ, Agribank có mạng lưới 305 chi nhánh, phòng giao dịch. Tới 30/4/2015, nguồn vốn huy động của Agribank tại khu vực là 76.700 tỷ đồng, chiếm 30,6% nguồn vốn huy động của miền Nam và chiếm 10,8% của cả hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp. Tổng dư nợ cho vay đạt 93 ngàn tỷ đồng, chiếm 46,4% so với khu vực miền Nam và chiếm 16,6% so với dư nợ của cả hệ thống Agribank. Đây là khu vực luôn luôn thiếu vốn cho nên Agribank điều hòa từ nơi khác về, hàng năm về gần 20 ngàn tỷ đồng. Nợ xấu trong khu vực là 3.776 tỷ đồng, tương đương 4,1%.

Khu vực Tây Nam Bộ gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Đây là khu vực có vị trí vai trò hết sức quan trọng lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Sản xuất kinh doanh có tính hàng hóa cao, có nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị lớn nhất cả nước. Đây là một khu vực có nhiều tiềm năng lợi thế về môi trường đầu tư, vùng nguyên liệu rộng lớn phục vụ phát triển chế biến xuất khẩu và là khu vực nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ với nhiều chủ trương chính sách quan trọng.

Lê Hà