![]() |
| Một quán cà phê Internet tại Ai Cập |
>> Ai Cập đóng cửa dịch vụ Internet, di động
>> Bi hài chuyện kết nối Internet ở Ai Cập
>> Các hãng công nghệ “phát sốt” vì Ai Cập mất Internet
Lệnh cắt Internet của chính phủ Ai Cập dường như không đạt mục tiêu gây khó dễ cho những người tổ chức biểu tình. Ngược lại, nó khiến những người dân bình thường giận dữ vì đột ngột mất liên lạc với bạn bè và gia đình ở nước ngoài. Những người biểu tình hầu như không gặp khó khăn trong việc lôi kéo đám đông, với ước tính khoảng 250.000 người đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Cairo hôm 1/2.
Hassan Kabbani, Giám đốc nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ MobiNil, cho biết chính phủ đã phục hồi dịch vụ Internet vào 2/2. Các trang web không thể truy cập nổi trong nhiều ngày, trong đó có cả website của Ngân hàng Trung ương Ai Cập, đã hoạt động trở lại vào giữa ngày hôm nay. Người dân đã có thể sử dụng các dịch vụ như Facebook.
Các nhà cung cấp dịch vụ Internet, bao gồm cả Vodafone Group Plc, đã hoạt động trở lại vào lúc 11:29 phút ngày 2/2, theo giờ địa phương. Theo báo cáo của công ty, lưu lượng truy cập vào công cụ tìm kiếm Google tại Ai Cập cũng tăng lên.
Hôm 25/1, một ngày sau khi hàng ngàn người tụ tập biểu tình, dịch vụ Twitter đã ngừng hoạt động tại Ai CẬp trong mấy giờ liền. Chỉ 2 ngày sau, Ai Cập ra quyết định mạnh hơn. Bắt đầu từ 10:12 phút tối 27/1 theo giờ địa phương, Telecom Egypt, hãng viễn thông lớn của Ai Cập, đã ngừng hoạt động. Sau 13 phút, 4 nhà cung cấp dịch vụ Internet khác cũng lần lượt chung số phận. Vào lúc 10:25 phút tối hôm đó, Ai Cập hoàn toàn bị mất mạng Internet.
Các công ty cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cho biết họ không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc “tuân lệnh”. Ai Cập có khoảng trên 10 ISP, nhưng họ chủ yếu dựa vào 5 hãng chính, trong đó có Telecom Egypt, để kết nối Internet.
Dịch vụ ĐTDĐ cũng bị cắt nhưng chỉ 1 ngày sau đã được phục hồi.
Theo WSJ, Bloomberg
