
Cuối tháng 1/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hoá EVN Telecom theo hình thức bán một phần vốn nhà nước hiện có tại EVN Telecom cho nhà đầu tư chiến lược là FPT với 49% vốn điều lệ và bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp.
Như vậy, EVN Telecom sẽ vẫn giữ cổ phần chi phối cho dù có bán cổ phần cho FPT. Trước đó, vào tháng 11/2010, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép EVN Telecom chọn Tập đoàn FPT và Công ty Viễn thông FPT làm nhà đầu tư chiến lược khi tiến hành cổ phần hoá. Sau khi trở thành nhà đầu tư chiến lược tại EVN Telecom, Tập đoàn FPT và Công ty Viễn thông FPT phải nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ của tổ chức này trong suốt quá trình hoạt động. Như vậy, với việc lựa chọn bán cổ phần cho FPT thì EVN Telecom đã khởi đầu cho xu hướng sáp nhập, mua bán trên thị trường di động Việt Nam. Nguồn tin riêng của Báo BĐVN cho hay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng vừa có buổi gặp với một mạng di động lớn của Việt Nam đề cập đến vấn đề “sang tên, chuyển khẩu” mạng di động EVN Telecom, song cuộc gặp gỡ này không có kết quả.
Trong buổi làm việc mới đây với Bộ TT&TT, ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên của EVN đã đề nghị không giữ cổ phần chi phối trong lĩnh vực viễn thông. “Chính phủ chỉ đạo EVN tập trung vào việc sản xuất và kinh doanh điện. Vì vậy, EVN đưa ra đề xuất này với Bộ TT&TT”, ông Đào Văn Hưng nói.
Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cho rằng EVN cần xác định rõ trong chiến lược cổ phần hoá EVN Telecom. Nếu thực sự EVN thấy đủ mạnh có thể giữ cổ phần chi phối khi tiến hành cổ phần hoá EVN Teleocom, nếu EVN thấy chưa đủ lực thì không nên chiếm cổ phần chi phối. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho rằng, EVN có thể học kinh nghiệm từ Viettel khi tiến hành mua lại mạng di động khác để kinh doanh (ví dụ mua mạng di động Teleco của Haiti), nhưng Viettel muốn chủ động nên họ phải nắm cổ phần chi phối.
Trả lời EVN về vấn đề này, ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông của Bộ TT&TT cho biết, trong quý I/2011, Bộ TT&TT sẽ ban hành quy định về những loại doanh nghiệp viễn thông mà nhà nước chiếm cổ phần chi phối. “Quy định này sẽ quy định rõ những loại doanh nghiệp viễn thông nào nhà nước sẽ nắm cổ phần chi phối. Trong đó sẽ quy định những doanh nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đến hạ tầng thông tin quốc gia. Tôi không nghĩ là EVN Telecom sẽ nằm trong nhóm doanh nghiệp này”, ông Phạm Hồng Hải nói.
Hiện chưa có bất cứ thông tin gì thêm được đưa ra về quá trình mua bán cổ phần giữa EVN Telecom và FPT. Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Nam, nguyên Tổng giám đốc FPT cho rằng việc mua lại EVN Telecom đối với FPT là một canh bạc, tỉ lệ 50 – 50 bởi thị trường đã quá khốc liệt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dưới “triều đại” của tân Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh, biết đâu đó việc mua bán đó sẽ được tính toán lại. Sở dĩ như vậy bởi ông Trương Đình Anh là người nổi tiếng tính toán về hiệu quả đầu tư, nếu cái gì không sinh lời sẽ bị cắt bỏ.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 25 ra ngày 28/2/2011.