Trong thời kỳ 3 tháng, người Singapore chi 770,7 USD cho việc mua sắm trực tuyến. Tiếp theo là người Hàn Quốc với 707,5 USD.
MasterCard đã nghiên cứu hành vi của hơn 4.000 người tại Hong Kong, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc. Đây là những người có tài khoản ngân hàng, và dùng Internet ít nhất 1 lần 1 tuần.
Trong số trên, người Thái chi ít nhất cho mua sắm trực tuyến, với chỉ 406,30 USD trong 3 tháng. Nhiều hơn người Thái một chút là người Nhật, với 581 USD.
Ngoài ra, MasterCard cho biết trung bình có 63% những người được hỏi nói họ từng mua sắm trực tuyến. Con số đó cao hơn tại Nhật và Hàn Quốc, với 83% nói họ đã dùng Internet để mua hàng.
Nghiên cứu của MasterCard nói rằng đến năm 2010, dân số mua sắm trực tuyến của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên 480 triệu, đưa tổng phần trăm dân Trung Quốc tham gia mua hàng qua Net lên 58,6%, từ mức 49,9% hiện nay.
MasterCard cũng cho rằng dân số mua sắm trực tuyến của Ấn Độ sẽ tăng nhanh chóng, có khả năng vượt qua cả Nhật và Hàn Quốc.
Theo AFP