Tập đoàn AIA vừa công bố kết quả kinh doanh của năm tài chính 2012 với những con số tăng trưởng ấn tượng.
Theo đó giá trị hợp đồng khai thác mới
(VONB)
tăng 27% đạt 1 tỷ 188 triệu đô la Mỹ; Biên VONB đạt 43,6%, tăng 6,4
điểm; Phí
bảo hiểm quy năm (ANP) tăng 17% đạt 2 tỷ 696 triệu đô la Mỹ; Giá trị nội
tại (EV)
tăng 15% đạt 31 tỷ 408 triệu đô la Mỹ.
Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên Giá trị nội tại tăng
12% đạt
3 tỷ 491 triệu đô la Mỹ; Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh
(OPAT) tăng
12% đạt 2 tỷ 159 triệu đô la Mỹ; Lợi nhuận ròng tăng 89% đạt 3 tỷ 19
triệu đô la
Mỹ; Hệ số khả năng thanh toán đạt 353% thể hiện vị thế tài chính rất
vững chắc
của Tập đoàn AIA.
![]() |
|
Trụ sở Tập đoàn AIA |
Ngoài ra, năm 2012, AIA đã hoàn thành hai thương vụ mua bán sáp nhập lớn tại Malaysia và Sri Lanka. Theo đó, AIA vươn lên vị trí số 1 và số 2 tương ứng tại hai thị trường quan trọng này.
Nhận xét về kết quả này, ông Mark Tucker, Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn AIA, cho biết: “Tập đoàn AIA đã đạt được những kết quả tuyệt vời trên tất cả các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh trọng yếu. Chúng tôi tiếp tục tạo ra sự tăng trưởng sinh lợi và bền vững cho cổ đông thông qua việc thực hiện không ngừng các chiến lược phát triển và bằng năng lực trong việc nâng cao vị thế dẫn đầu của chúng tôi trên các thị trường bảo hiểm phát triển nhanh nhất thế giới.
Cũng theo ông Mark Tucker sự hiểu biết và kinh nghiệm kết hợp với chiến lược tập trung hướng đến khách hàng đã giúp Tập đoàn hiểu được sự năng động không ngừng thay đổi tại khu vực đa dạng này: “Chúng tôi luôn phấn khởi và tin tưởng vào triển vọng tương lai của AIA dựa trên nhu cầu rất lớn và ngày càng tăng về các sản phẩm tiết kiệm và bảo vệ tại tất cả các thị trường ở khu vực châu Á”.
Cùng thời điểm này, AIA Việt Nam đã tổng kết sơ bộ kết quả kinh doanh trong năm tài khóa 2012 với các thông số ước tính trước kiểm toán cũng cho thấy những kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trên một số chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 24%; Tổng phí bảo hiểm tăng 17%; Giá trị nội tại tăng 34%; Tổng chi trả cho khách hàng: tăng 58%
Ông Stephen Clark - Tổng giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ: “Năm 2012 là một năm đầy biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới nhưng AIA Việt Nam vẫn cố gắng để đạt được những con số ấn tượng này. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đại lý và nhân viện AIA Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.” Theo ông, sự tập trung vào khách hàng, sản phẩm cạnh tranh và đội ngũ đại lý chuyên nghiệp - là những yếu tố nền tảng để đưa AIA Việt Nam trở thành Công ty Bảo Hiểm nhân thọ được yêu thích nhất tại thị trường Việt nam trong một tương lai không xa.
|
Năm 2012, AIA Việt Nam lọt vào “Top 300 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012 (bảng xếp hạng V1.000) vừa được Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Tạp chí Thuế (Tổng cục Thuế) và Báo Viet Nam Net chính thức công bố. |
Thu Trang
