Ông Raul Ros (bìa trái ngoài cùng) và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai (thứ 3 từ trái qua) cắt băng khai trương thừ nghiệm công nghệ WiMAX tại Huế. Ảnh: Tâm Vũ

Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Việt Nam, ông Raul Ros, Trưởng đại diện Alcatel Lucent tại Việt Nam cho biết hai lý do công ty quyết định thử nghiệm WiMAX tại Huế đầu tiên sau hơn 1 năm nghiên cứu thị trường Việt Nam.

Thứ nhất về kỹ thuật, công ty hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông của VNPT để phát triển công nghệ WiMAX. Đường truyền viễn thông của VNPT tại Huế đã được ngầm hóa đầu tiên ở Việt Nam từ cách đây 20 năm và đang hoạt động ổn định, an toàn.  “Nó có thể giúp WiMAX ổn định, tạo tiếng vang "vạn sự khởi đầu nan" của Alcatel - Lucent khi đầu tư WiMAX vào Việt Nam”, ông Ros nói.

Lý do thứ hai là về xã hội. Huế là thành phố du lịch, thu hút rất lớn lượng du khách nước ngoài. Khi khách nước ngoài đến Huế tham quan họ vẫn có điều kiện chỉ đạo công việc của cơ quan, công ty, hoặc ít nhất họ vẫn thường xuyên liên lạc với người thân dù đang ở bất cứ góc phố nào, hoặc đang di chuyển trên xe. Mặt khác, thử nghiệm nơi có thời tiết khắc nghiệt như Huế (mưa, nắng, bão lụt đều có cả), Alcatel - Lucent khẳng định WiMAX sẽ hoạt động được ở mọi thời thiết khắc nhiệt nhất.

Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng sẽ là "điểm đến" tiếp theo của WiMAX khi thử nghiệm ở Huế thành công. Tuy nhiên, hiện Alcatel - Lucent mới đang đàm phán với các doanh nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông như VNPT, Viettel... để đưa ra kết hoạch cụ thể.

Ông Ros cũng nói hạn chế của WiMAX tại Việt Nam là tần số. WiMAX sử dụng trong dải tần số 2.5 GHz dễ bị cản trở nhà cao tầng hay địa hình đồi núi. Tuy nhiên, công ty đã khắc phục hạn chế này bằng cách sử dụng antena thông minh định hướng. Ngoài ra, có một hạn chế tạm thời nữa là công nghệ đầu cuối sử dụng WiMAX ở Việt Nam chưa nhiều.

Nhưng điều đó không quá quan trọng, ông Ros nói, khi có dịch vụ cung cấp ngay tức khắc các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối sẽ nhảy vào cuộc. Đơn cử, ngay từ đầu năm 2008, khi biết WiMAX sớm được thử nghiệm tại Việt Nam, Intel đã tung ra thị trường Việt Nam hàng loạt máy tính có chức năng kết nối với các dịch vụ do WiMAX cung cấp.