Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, chính sách quản lý nhà nước về viễn thông và hỗ trợ các DN lớn của hai nước hợp tác thương mại... đó sẽ là những nội dung hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và Algerie trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam ngày 19/9/2011, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Thông tin và Công nghệ Truyền thông Algerie Moussa Benhamadi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền Thông Nguyễn Bắc Son để thảo luận về tình hình phát triển các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT hai nước, cũng như những tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế trong tương lai.
Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã khẳng định vai trò của CNTT đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như vị trí của CNTT - Viễn thông trong chiến lược phát triển quốc gia. Theo Bộ trưởng, CNTT chính là chất kết dính mọi thành phần, lĩnh vực kinh tế trong xã hội và mọi hoạt động của xã hội đều không thể tách rời công nghệ, cũng như không thể không ứng dụng CNTT. Công nghệ và Thông tin sẽ cho ra kết quả là kiến thức, sự giàu mạnh, văn minh của một đất nước, là chìa khóa giúp mở ra những cánh cửa rộng và tạo điều kiện để các quốc gia, nhất là những nước đang phát triển như Việt Nam, phát triển mạnh hơn, bền vững hơn, Bộ trưởng chia sẻ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng xác định ứng dụng CNTT là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ an ninh quốc phòng.
Những năm qua, Việt Nam đã tập trung phát triển mạnh thị trường viễn thông và dịch vụ Internet, mở rộng mạng lưới băng rộng và chú trọng đến những công nghệ mới như 3G. Theo các số liệu thống kê mới nhất, VN hiện có 125,9 triệu thuê bao di động (mật độ 128% trên 100 dân) và 26,7 triệu người dùng Internet, 100% xã phường đã có điện thoại. Những con số này có nhiều điểm tương đồng với Algerie, khi tính đến cuối năm 2010, quốc gia châu Phi này cũng đã đạt tỷ lệ 100% dân số sở hữu ĐTDĐ và 15% sử dụng dịch vụ Internet.
Trao đổi với người đồng nhiệm, Bộ trưởng Banhamadi cho biết ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Chính phủ điện tử đang là hai mũi nhọn chiến lược của Algerie. Với Chương trình "e-Algerie", tham vọng của nước này là mọi cơ quan nhà nước đều sử dụng Internet và phổ cập các ứng dụng, dịch vụ công tới mọi người dân. Nhờ mạng lưới CNTT triển khai đến cấp xã, Bộ Nội vụ Algerie có thể nắm được thông tin tới từng xã trên cả nước. Bên cạnh đó, một chương trình quan trọng là Hộ chiếu điện tử cũng đã bước đầu được triển khai, tạo đà cho các chương trình lớn kế tiếp như Giấy phép lái xe, CMT nhân dân điện tử...
Phía Algerie cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc tạo điều kiện cho các DN Algerie hợp tác làm ăn với những tập đoàn lớn của Việt Nam như VNPT, Viettel, CMC trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, hạ tầng, phần cứng và dịch vụ CNTT - Truyền thông. Bên cạnh đó, Algerie hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Việt Nam về đào tạo chuyên gia CNTT và các kinh nghiệm liên quan đến chương trình vệ tinh. Về phía mình, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hy vọng hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, nghiên cứu - mà Algerie vốn có nhiều tiềm năng, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, hợp tác....
Cuối buổi Hội đàm, Bộ trưởng hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông và CNTT.
Trọng Cầm
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam ngày 19/9/2011, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Thông tin và Công nghệ Truyền thông Algerie Moussa Benhamadi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền Thông Nguyễn Bắc Son để thảo luận về tình hình phát triển các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT hai nước, cũng như những tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế trong tương lai.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Moussa Benhamadi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông và CNTT. Ảnh: Trọng Cầm |
Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã khẳng định vai trò của CNTT đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như vị trí của CNTT - Viễn thông trong chiến lược phát triển quốc gia. Theo Bộ trưởng, CNTT chính là chất kết dính mọi thành phần, lĩnh vực kinh tế trong xã hội và mọi hoạt động của xã hội đều không thể tách rời công nghệ, cũng như không thể không ứng dụng CNTT. Công nghệ và Thông tin sẽ cho ra kết quả là kiến thức, sự giàu mạnh, văn minh của một đất nước, là chìa khóa giúp mở ra những cánh cửa rộng và tạo điều kiện để các quốc gia, nhất là những nước đang phát triển như Việt Nam, phát triển mạnh hơn, bền vững hơn, Bộ trưởng chia sẻ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng xác định ứng dụng CNTT là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ an ninh quốc phòng.
Những năm qua, Việt Nam đã tập trung phát triển mạnh thị trường viễn thông và dịch vụ Internet, mở rộng mạng lưới băng rộng và chú trọng đến những công nghệ mới như 3G. Theo các số liệu thống kê mới nhất, VN hiện có 125,9 triệu thuê bao di động (mật độ 128% trên 100 dân) và 26,7 triệu người dùng Internet, 100% xã phường đã có điện thoại. Những con số này có nhiều điểm tương đồng với Algerie, khi tính đến cuối năm 2010, quốc gia châu Phi này cũng đã đạt tỷ lệ 100% dân số sở hữu ĐTDĐ và 15% sử dụng dịch vụ Internet.
Trao đổi với người đồng nhiệm, Bộ trưởng Banhamadi cho biết ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Chính phủ điện tử đang là hai mũi nhọn chiến lược của Algerie. Với Chương trình "e-Algerie", tham vọng của nước này là mọi cơ quan nhà nước đều sử dụng Internet và phổ cập các ứng dụng, dịch vụ công tới mọi người dân. Nhờ mạng lưới CNTT triển khai đến cấp xã, Bộ Nội vụ Algerie có thể nắm được thông tin tới từng xã trên cả nước. Bên cạnh đó, một chương trình quan trọng là Hộ chiếu điện tử cũng đã bước đầu được triển khai, tạo đà cho các chương trình lớn kế tiếp như Giấy phép lái xe, CMT nhân dân điện tử...
Phía Algerie cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc tạo điều kiện cho các DN Algerie hợp tác làm ăn với những tập đoàn lớn của Việt Nam như VNPT, Viettel, CMC trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, hạ tầng, phần cứng và dịch vụ CNTT - Truyền thông. Bên cạnh đó, Algerie hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Việt Nam về đào tạo chuyên gia CNTT và các kinh nghiệm liên quan đến chương trình vệ tinh. Về phía mình, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hy vọng hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, nghiên cứu - mà Algerie vốn có nhiều tiềm năng, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, hợp tác....
Cuối buổi Hội đàm, Bộ trưởng hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông và CNTT.
Trọng Cầm