
Rick Bergman – Phó chủ tịch và Tổng giám đốc bộ phận sản phẩm của AMD phát biểu trong Hội thảo Lãnh đạo công nghệ bảo mật Thái Bình Dương tổ chức tại Vail, Colorado về việc smartphone hiện chỉ đang loay hoay vào pin, điểm ảnh, và màn hình, trong khi AMD lại có thể phát triển vào các lĩnh vực khác. Công ty cũng thấy cơ hội lớn hơn khi ứng dụng công nghệ đồ họa và chip vào máy tính bảng, nơi các khách hàng yêu cầu chất lượng video cao hơn và tuổi thọ pin dài hơn. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, AMD sẽ quay trở lại thị trường smartphone.
AMD đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích do không đi theo thị trường smartphone hay máy tính bảng đang bùng nổ. Vào tháng 6, công ty đã ra mắt chip máy tính bảng đầu tiên mang tên Z-series. Đây là biến thể có sức mạnh thấp hơn chip máy tính cá nhân dựa trên vi kiến trúc Fusion, bao gồm một bộ xử lí đồ họa và CPU trên chip đơn. Dựa trên cấu trúc x86, chip giúp máy tính bảng có trải nghiệm đồ họa và đầy đủ chức năng của một máy tính cá nhân thực thụ.
AMD sẽ hợp tác với Intel để hất cẳng ARM – vốn thống trị thị trường máy tính bảng. Intel cũng sẽ đưa cấu trúc x86 vào máy tính bảng cùng chip Atom chính hãng, với hi vọng giảm thiểu lượng tiêu thụ năng lượng chip xuống điểm ngang bằng ARM – sở hữu chip được đánh giá là hiệu quả hơn. Intel cũng đang tiến vào thị trường smartphone cùng Atom.
Ngoài máy tính bảng, trong quý này, AMD sẽ tung ra các chip cho máy chủ và máy bàn dựa trên cấu trúc Bulldozer mới – được phát triển trong 5 năm. Chip máy chủ Opteron dựa trên Bulldozer, có tới 16 lõi và sẽ nhanh hơn các chip 12 lõi hiện tại khoảng 40% với cùng năng lượng tiêu thụ. Các chip máy bàn sẽ có 6 lõi và được sử dụng trong các máy tính cao cấp, nhắm vào các mục đích sử dụng như chơi game.
Chip Interlagos mang lại cho AMD cơ hội giành lại thị phần máy chủ từ Intel. Ngoài việc có nhiều nhân hơn, Opteron có lợi thế về hiệu suất hoạt động cho các tác vụ từ điện toán đám mây tới hiệu suất cao. Interlagos của AMD sẽ ra mắt thị trường sớm hơn chip máy chủ Xeon của Intel.
Theo nghiên cứu mới đây của IDC, AMD đã giành được thị phần bộ xử lí trong quý 2/2011 nhưng lại đánh mất thị phần máy chủ. AMD chiếm 20,4% thị phần vi xử lí, tăng từ 19% cùng kì năm ngoái, trong khi Intel chiếm 79,3% thị phần, giảm từ 80,7%. Tuy nhiên, thị phần vi xử lí máy chủ của AMD lại “trượt” từ 6,5% xuống còn 5,5% và Intel vẫn đang thống trị với 94,5% thị phần.
Theo PCworld