Ấn Độ chi cho CNTT lớn hơn cả châu Á

Sáu quốc gia châu Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trong năm 2007, tổng chi CNTT của sáu nước này đạt 25,1 tỷ USD, cao hơn 43% so với mức 17,5 tỷ USD của Ấn Độ, giám đốc điều hành Selinna Chin của IDC cho biết. Theo bà, chi tiêu CNTT của khu vực châu Á phản ánh giá trị đầu tư của họ.

Nền kinh tế Ấn Độ thể hiện hứa hẹn lớn - ngày càng nhiều công ty toàn cầu đầu tư vào Ấn Độ để xuất khẩu CNTT, trong khi các hãng CNTT trong nước lại vươn ra thế giới. Theo IDC, thị trường CNTT trong nước của Ấn Độ sẽ tăng 20% vào năm 2009, cao hơn nhiều so với mức 6% ở châu Á. Đến năm 2011, thị trường CNTT Ấn Độ sẽ vượt qua châu Á về mặt chi tiêu, IDC dự đoán.

Bà Chin cho rằng để các nước Đông Nam Á duy trì cạnh tranh và hấp dẫn nhà đầu tư CNTT, các chính phủ và doanh nghiệp địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

Mặt khác, tiềm năng thị trường của khu vực châu Á có thể bị tác động bởi sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ, bà Chin nói. Nếu Mỹ rơi vào suy thoái công nghệ - tức nhiều quý liên tục có tăng trưởng GDP âm - các thị trường CNTT trong khu vực châu Á sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

“Tăng trưởng thị trường CNTT châu Á có thể chỉ đạt mức 2% trong năm 2008, tương đương mức lỗ 680 triệu USD giá trị cơ hội thị trường trong năm nay và 1 tỷ USD trong năm 2009”, Chin nói.

Các quốc gia được dự đoán sẽ chịu tác động mạnh từ nền kinh tế Mỹ là Việt Nam, Malaysia và Philippin, bởi những nước này phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu sang Mỹ.

Vinh An

Theo ZDnet