
Ban đầu, Ấn Độ sẽ cho phép 3-5 nhà cung cấp bán các dịch vụ 3G. Và sau đó có thể sẽ cho phép thêm 5 nhà cung cấp nữa để tăng sức cạnh tranh trên thị trường ĐTDĐ lớn thứ hai thế giới này.`
Bharti Airtel Ltd., hãng không dây lớn nhất Ấn Độ, và đối thủ Reliance Communications Ltd cần cung cấp nhiều dịch vụ hơn nữa đến người dùng để tăng lợi nhuận. Hôm qua (31/7), Reliance đã báo cáo mức tăng trưởng lợi nhuận thấp nhất trong 9 quý qua.
Các nhà phân tích cho rằng những hãng dịch vụ viễn thông như Bharti sẽ có thể “củng cố vị trí lãnh đạo” một khi dịch vụ 3G bắt đầu được cung cấp ở Ấn Độ.
Trong năm nay, Ấn Độ đã vượt qua Mỹ trở thành thị trường không dây lớn thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc, với 287 triệu thuê bao vào cuối tháng Sáu.
theo Bloomberg