
>> Ấn Độ sắp bán tablet 700.000 đồng
Chỉ bằng một phần nhỏ giá iPad của Apple, máy tính bảng Aakash dành cho sinh viên hỗ trợ lướt web, hội nghị truyền hình, có pin sử dụng trong 4 giờ và hai cổng USB. Các quan chức Ấn Độ hi vọng thiết bị mới sẽ giúp sinh viên ở các thị trấn nhỏ cũng như bản làng của Ấn Độ có cơ hội truy cập thế giới số. Trong buổi ra mắt tại thủ đô New Delhi, Bộ trưởng Bộ phát triển Nguồn lực Ấn Độ, ông Kapil Sibal, đã trao 500 máy Aakash cho sinh viên dùng thử. Ông cho biết chính phủ dự định mua 100.000 máy tính bảng và hi vọng sẽ phân phát 10 triệu máy Aakash tới tay sinh viên trong vòng vài năm tới.
Aakash do công ty DataWind (Anh) và Viện Công nghệ Ấn Độ phát triển. Công ty DataWind cho biết sẽ cung cấp phiên bản thương mại của chiếc máy tính bảng này với tên gọi UbiSlate. Sản phẩm được hi vọng sẽ lên kệ vào cuối năm nay với giá bán lẻ khoảng 60 USD.
Nghi ngờ về khả năng sử dụng
Ông Sibal cho biết thiết bị mới sẽ khuyến khích sinh viên Ấn Độ học tập; các chuyên gia thì cho rằng chiếc máy tính bảng thực sự có tiềm năng tạo ra khác biệt to lớn đối với nền giáo dục tại đất nước này, đặc biệt tại các khu vực nông thôn nơi sinh viên không có cơ hội sử dụng thư viện và cập nhật thông tin. Tuy nhiên, các nhà phê bình lại cho rằng còn quá sớm để xem liệu Askash, giống bao sản phẩm máy tính bảng giá rẻ khác trước đây, có tốc độ chậm một cách thê thảm hay không. Như nhà đánh giá Rajat Agrawal của BGR India phát biểu trước hãng tin Reuters: “Những chiếc máy tính bảng này có màn hình cảm ứng không được tốt và thường rất chậm.”
Các nhà phân tích lấy ví dụ một dự án laptop giá rẻ trước đây cũng do Bộ Phát triển Nhân lực Ấn Độ khởi xướng không đem lại kết quả gì. Năm 2009, họ tuyên bố lên kế hoạch về mẫu laptop chỉ có giá 10 USD gây sửng sốt và kích động mối quan tâm của truyền thông toàn cầu. Nhưng cuối cùng, người ta hoàn toàn thất vọng khi chiếc laptop này mãi chỉ là một nguyên mẫu thiết bị cầm tay và không bao giờ được dán mác giá cụ thể.
Theo BBC