Chính phủ Ấn Độ đang xem xét dự thảo hạn chế số lượng khách mời tới dự đám cưới
để có thể giảm bớt lãng phí lương thực.

Tiệc cưới ở Ấn Độ được cho là nơi lãng phí thức ăn nhất (Ảnh minh họa:
lusterstudios.com)
Tiệc cưới ở Ấn Độ thường tổ chức linh đình quá mức, cô dâu và chú rể phải chuẩn
bị tiệc buffet với nhiều món ăn khác nhau để mời hàng trăm và có thể là hàng
ngàn khách tới tham dự.
Một quan chức phụ trách vấn đề thực phẩm và tiêu dùng Ấn Độ tiết lộ chính phủ
đang xem xét tới các biện pháp đã thực hiện vào những năm 60 của thế kỷ trước để
đề ra điều lệ hạn chế lượng khách tới dự đám cưới.
Ông cũng cho hay điều lệ này sẽ hạn chế số lượng khách tới dự đám cưới cũng như
các bữa tiệc khác để có thể giải quyết được vấn đề thiếu lương thực tại quốc gia
đông dân thứ hai thế giới này.
“Vấn đề của năm nay không phải là thiếu lương thực mà là lương thực bị lãng phí
và đặc biệt là rất nhiều thức ăn bị phung phí trong các buổi tiệc”.-Ông cho biết.
Tuy nhiên chính sách không được hoan nghênh này vẫn chưa được thực hiện và gặp
phải sự chỉ trích mạnh mẽ của phe đối lập, đồng thời cáo buộc chính phủ không
thể đối phó với những vấn đề nghiêm trọng như lạm phát trong giá lương thực.
Được biết, Bộ trưởng bộ Thực phẩm Ấn Độ Thomas ước tính Ấn Độ có gần 15% các
loại ngũ cốc và rau quả bị lãng phí trong các bữa tiệc hoặc tiệc cưới.
Sầm Hoa (Theo Huanqiu)